“Kèo dưới” làm thay đổi bộ mặt World Cup

(PLO)- Rio Ferdinand, cựu danh thủ đội tuyển Anh và MU, là gương mặt bình luận viên quen thuộc của các kênh truyền hình Anh nổi tiếng nói rằng World Cup 2022 với những đội bóng nhỏ đã làm thay đổi World Cup và tạo nên sự thú vị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rio Ferdinand kể ra: “Nhật Bản đánh bại Đức và Tây Ban Nha, Saudi Arabia thắng Argentina, Tunisia qua mặt Pháp, đặc biệt là Morocco lần lượt đánh bại Bỉ rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... Cựu trung vệ MU và đội tuyển Anh giải thích rằng bóng đá thế giới ngày nay đã dần san bằng những khoảng cách lớn, nhờ nhiều cầu thủ của những đội bóng nhỏ thi đấu cho CLB các giải lớn ở châu Âu và tiếp thu.

Rio Ferdinand (trái) trong vai trò bình luận viên nói rằng rất hào hứng khi những đội yếu đã thắng những đội mạnh. Ảnh: GETTY IMAGES

Rio Ferdinand (trái) trong vai trò bình luận viên nói rằng rất hào hứng khi những đội yếu đã thắng những đội mạnh. Ảnh: GETTY IMAGES

Về việc mỗi đội được phép thay năm cầu thủ, theo Rio Ferdinand đã giúp cho trận đấu chất lượng hơn và luôn duy trì nhịp độ cao, kể cả những trận phải kéo dài 120 phút.

Rio Ferdinand cho rằng việc những đội “kèo dưới” thắng sốc những đội bóng lớn là nét nổi bật nhất mà anh rất ấn tượng tại World Cup 2022. Anh lên tiếng: “Xem một đội “kèo dưới” thực thi đấu pháp, chiến thuật để đánh bại đội bóng lớn, bạn cảm thấy thú vị hơn rất nhiều”.

Về tuyển Anh bị Pháp loại ở tứ kết, Rio Ferdinand tiếc nuối nhưng cho rằng thua là đúng chứ không oan, vì Pháp vẫn là đội hay hơn, giải quyết tình huống tốt hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm