Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 70% mục tiêu năm 2023

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 70% mục tiêu năm 2023

(PLO)- Đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế, trong 6 tháng vừa qua du lịch Việt Nam đã đạt 70% mục tiêu của năm 2023.

Theo số liệu từ Tổng Cục Du lịch Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón gần 70 triệu lượt khách, trong đó có 5,6 triệu lượt khách quốc tế và khoảng 64 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch ước đạt 343.100 tỉ đồng, tăng 1,45% so cùng kỳ 2019 là 338.200 tỉ đồng.

Như vậy, với số lượng khách quốc tế đón được, du lịch Việt Nam đã đạt được 70% của mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế năm 2023.

Tính riêng trong tháng 6-2023 số lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta khoảng 975.000 lượt, tăng 6,4% so với tháng 5/2023. Khách du lịch nội địa ước đạt 13,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 9 triệu lượt khách có lưu trú.

Trong tháng 6-2023, Việt Nam đón gần 1 triệu lượt khách quốc tế.

Trong tháng 6-2023, Việt Nam đón gần 1 triệu lượt khách quốc tế.

Các thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam đến từ các nước châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Campuchia, Thái Lan, Australia.

Hàn Quốc vẫn đứng vị trí thứ nhất với hơn 1,6 triệu lượt khách trên tổng 5,6 triệu lượt khách quốc tế. Riêng trong tháng 6, Việt Nam đón 284.350 lượt khách đến từ Hàn Quốc.

Thị trường gửi khách lớn thứ hai tới Việt Nam là Trung Quốc. Ngành du lịch đón khoảng 557.000 lượt khách đến từ Trung Quốc. Riêng tháng 6 có 158.260 lượt khách Trung Quốc tới Việt Nam, tháng trước đó là 146.755 lượt khách.

Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ hai đến Việt Nam.

Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ hai đến Việt Nam.

Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 14,5 nghìn tỉ đồng, tăng 65,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Đà Nẵng có mức tăng cao nhất là 174%, tiếp theo là Hà Nội (106,9%), Hải Phòng (93,2%), TP.HCM(78,5%).

Các thị trường có lượng khách tăng so với tháng 5-2023 là: Mỹ (tăng 52%), Na Uy (tăng 51%), Singapore (tăng 48%), Lào (tăng 25%), Hàn Quốc (tăng 15%), Philippines (tăng 10%).

Các thị trường có lượng khách giảm so với tháng 5-2023 là: Pháp (giảm 41%), Hồng Kông (giảm 37%), Bỉ (giảm 33%), Italy (giảm 31%), Canada (giảm 31%), Thụy Sĩ (giảm 28%), Hà Lan (giảm 27%), Indonesia (giảm 25%), Đan Mạch (giảm 22%).

Đọc thêm