Kháng nghị bác yêu cầu đòi tiền nàng dâu

Theo bản án sơ thẩm, vợ chồng bà Phạm Mỹ Linh sống với nhau có hai mặt con thì phát sinh trục trặc và xin ly hôn. Trong quá trình này, cha mẹ chồng của bà Linh phát đơn kiện đòi vợ chồng bà Linh phải trả 55 lượng vàng và 298 triệu đồng bởi đây là số tài sản mà họ cho mượn để mua đất và cất nhà ra riêng...

Phía bà Linh khẳng định cha mẹ chồng đã cho đứt vợ chồng bà số tiền, vàng trên chứ không phải là cho mượn.

Tòa án cấp sơ thẩm nhận định có hai người làm chứng khai đích thân cha mẹ chồng bà Linh trả tiền mua đất nên đây là tài sản của họ. Tòa tuyên vợ chồng bà Linh phải trả lại số tiền, vàng trên cho nguyên đơn.

Trong quyết định kháng nghị, VKSND tỉnh Cà Mau lập luận cha mẹ chồng bà Linh khai tiền, vàng trên là cho bị đơn mượn để mua đất, cất nhà vào năm 2002 là không có cơ sở. Bởi nhà, đất do vợ chồng bà Linh đứng tên từ đó đến nay. Không có một chứng cứ nào thể hiện vợ chồng bà Linh nợ tiền của cha mẹ chồng. Tòa án cấp phúc thẩm cần sửa án sơ thẩm theo hướng bác yêu cầu đòi tiền, vàng của nguyên đơn.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm