Khó vạn lần, dân vận tốt sẽ xong

(PLO)- Công tác dân vận có thành công thì chủ trương, quyết sách phải đúng đắn, hợp lòng dân và khi có điều này thì mọi dự án, công trình có “khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong năm qua, bằng sự linh hoạt trong vận dụng cơ chế, chú trọng cao nhất quyền lợi cho người dân, cùng với tinh thần nêu gương của cán bộ dân vận, người dân đã tin tưởng, bàn giao mặt bằng để thực hiện hàng loạt dự án công, trọng điểm ở các quận, huyện tại TP.HCM, trong đó có những dự án ách tắc hàng chục năm...

Bà Khuất Thị Thúy Hường, Bí thư chi bộ khu phố 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, chia sẻ: Dự án xây Trường THCS Bình Trị Đông B ách tắc hàng chục năm. Vào thời điểm mới có chủ trương xây trường, nhiều hộ dân có đất bị ảnh hưởng đã dựng hàng rào, căng băng rôn. Bằng sự kiên trì, cán bộ dân vận đã chuyển tải thông tin, chủ trương chính thống đến người dân và đến ngày cưỡng chế, chính quyền bất ngờ khi người dân đã tự dọn dẹp để bàn giao mặt bằng.

Điều đặc biệt là cách làm mới của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân đã củng cố niềm tin trong dân. Đó là không chờ đến 100% hộ dân đồng ý mới khởi công dự án mà chỉ cần 30%-50% hộ dân đồng tình là quận cho khởi công xây dựng những hạng mục thuộc phần mặt bằng đã được bàn giao. Điều này đã đập tan mối nghi ngại lâu nay rằng chính quyền thu hồi đất để bán cho tư nhân làm dự án chứ không phục vụ cho mục đích công cộng.

Hay như ở quận 3, lãnh đạo quận trực tiếp xuống từng khu phố để ghi nhận các ý kiến đóng góp, từ đó có những chỉ đạo sát sao góp phần cải thiện bộ mặt đô thị, giúp người dân thoát nghèo. Tinh thần “óc nghĩ, tai nghe, mắt nhìn, chân đi” đã được cán bộ ở TP.HCM thực hiện, làm người dân tin tưởng, thấy được bóng dáng mình trong các quyết sách để từ đó càng tin hơn vào các chủ trương.

Một quyết sách khi ban hành, muốn thực hiện có hiệu quả cần có sự tiếp sức của hệ thống chính trị, đặc biệt là cán bộ cơ sở. Và việc gầy dựng niềm tin trong dân, thuyết phục người dân tin, đồng lòng thực hiện một chủ trương, chính sách vốn là việc không dễ nên nói phải đi đôi với làm, không ậm ừ, rề rà, mọi thứ phải thông tỏ, minh bạch thì chủ trương đó mới thực hiện trôi chảy được. Điều này đòi hỏi không chỉ chú trọng, quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân mà xa hơn là thuyết phục để người dân đồng thuận, đồng ý chịu hy sinh một ít quyền lợi vì cái chung, vì cộng đồng, người dân sẽ sẵn lòng.

Tại quận Bình Tân, trong năm qua có 26 dự án triển khai nhưng chưa có trường hợp nào mà chính quyền phải cưỡng chế hay có sự căng thẳng giữa chính quyền và nhân dân là ví dụ.

Để giữ vững và duy trì tinh thần này thì những mô hình, cách làm hay, sự sáng tạo trong cách nghĩ, phương thức thực hiện trong công tác dân vận rất cần được đúc kết, lan tỏa. Nhất là khi TP.HCM đang trong guồng quay thực hiện Nghị quyết 98, với khối lượng công việc lớn thì tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm phải được tiếp tục.

Đứng trước những cơ hội và thách thức mới, toàn bộ hệ thống chính trị TP phải dốc toàn lực để đưa TP.HCM phát triển xứng tầm, trong đó có sự dốc sức của đội ngũ cán bộ dân vận từ cấp cơ sở đến TP sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp và khi “ý Đảng, lòng dân” hòa quyện với nhau sẽ làm nên thành công chung của các quyết sách.

Trên tất cả, công tác dân vận có thành công thì chủ trương, quyết sách phải đúng đắn, hợp lòng dân và khi có điều này thì mọi dự án, công trình có “khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm