Kiểm điểm các thẩm phán xử vụ ông Vươn

Tối 16-2, ông Phạm Văn Phích, Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng, cho biết Ban Cán sự Đảng TAND TP đã hoàn tất cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm của ba thẩm phán liên quan việc thụ lý phúc thẩm vụ án hành chính của ông Đoàn Văn Vươn kiện quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng. Ba thẩm phán của TAND TP Hải Phòng bị kiểm điểm gồm ông Ngô Văn Anh, Cao Thành Ngọc và Dương Văn Chính. Dự kiến hôm nay (17-2), TAND TP sẽ có báo cáo TAND Tối cao để Hội đồng Kỷ luật xem xét đưa ra hình thức xử lý. Mức đề nghị hình thức kỷ luật không được ông Phích tiết lộ.

Ông Phích thông tin: Các cá nhân cũng như tập thể đều đã nhận hình thức kỷ luật do có thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án. Việc xác định cụ thể hình thức kỷ luật thì chưa thể cung cấp cho báo giới vì còn phải báo cáo Thường trực Thành ủy và TAND Tối cao… Trong vụ này, lẽ ra thẩm phán phải nghiên cứu vụ việc toàn diện, sâu sắc và kỹ lưỡng hơn. “Dù một số cá nhân trong phiên sơ thẩm và phúc thẩm có gây ra sai sót, song qua vụ việc, tập thể TAND TP Hải Phòng cũng đã rút ra những kinh nghiệm sâu sắc. Trong quá trình chờ kiểm điểm, những người này sẽ không được phân công xét xử các vụ án” - ông Phích nói.

Sáng cùng ngày, TAND huyện Tiên Lãng và các cá nhân có liên quan đến việc xét xử vụ kiện của ông Vươn cũng đã kiểm điểm.

Kiểm điểm các thẩm phán xử vụ ông Vươn ảnh 1

Kiểm điểm các thẩm phán xử vụ ông Vươn ảnh 2

Thông cáo báo chí của TAND TP Hải Phòng việc kiểm điểm tập thể, cá nhân của tòa này liên quan đến vụ kiện của ông Vươn.

Chánh án TAND TP Hải Phòng Nguyễn Thị Mai cho biết: Ngày 15-2, bà đã có văn bản yêu cầu chánh án TAND huyện Tiên Lãng và các cá nhân có liên quan tiến hành kiểm điểm tất cả các nội dung liên quan đến việc xét xử sơ thẩm vụ án. Trong thời gian kiểm điểm, không phân công làm nhiệm vụ giải quyết xét xử các vụ án đối với các thẩm phán có liên quan. TAND huyện đã họp kiểm điểm, căn cứ vào báo cáo của tòa huyện, Hội đồng Kỷ luật TAND TP sẽ đưa ra biện pháp xử lý.

Cũng theo bà Mai, TAND TP đã nhận được quyết định tái thẩm của TAND Tối cao. Hiện UBND huyện Tiên Lãng chưa hủy quyết định thu hồi đất đối ông Vươn. Nếu chính quyền hủy quyết định thu hồi đất thì đương nhiên vụ án sẽ bị đình chỉ. Trường hợp phải xử lại từ đầu vụ kiện hành chính này và ông Vươn vẫn chưa bị kết án, bị can Vươn vẫn có thể tham dự phiên tòa vì chưa bị tước toàn bộ quyền công dân.

Được giao quyền điều hành trong khi chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng bị đình chỉ công tác, ông Lương Hữu Huyền, Phó Chủ tịch, cho biết huyện đang phối hợp với tổ công tác của UBND TP để triển khai thực hiện theo kết luận của Thủ tướng. Hiện các tập thể và cá nhân có liên quan đang tiến hành kiểm điểm. Cạnh đó, thủ tục liên quan đến việc thu hồi quyết định thu hồi đất của huyện, giao đất... phải thật chặt chẽ. Sáng 16-2, Phòng TN&MT huyện cùng Sở TN&MT TP Hải Phòng đã lên báo cáo và xin ý kiến Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện. “Các vấn đề trên sẽ được hoàn thành trước ngày 20-2” - ông Huyền nói.

Sau khi UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất, ông Đoàn Văn Vươn và ông Vũ Văn Luân đã khởi kiện ra TAND huyện Tiên Lãng nhưng bị bác đơn. Ông Luân và ông Vươn kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng. Ngày 9-4-2010, Thẩm phán Ngô Văn Anh cho lập một biên bản thỏa thuận giữa đại diện UBND huyện Tiên Lãng với các bên đương sự với nội dung: “Nếu ông Luân rút đơn kháng cáo, thì UBND huyện sẽ cho ông Luân tiếp tục thuê đất” và Thẩm phán Cao Thành Ngọc đã đình chỉ vụ án. Sau đó, UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi đất của ông Vươn, tổ chức cưỡng chế…

Sau đó, Tòa Hành chính TAND Tối cao đã hủy quyết định đình chỉ của tòa Hải Phòng và bản án hành chính sơ thẩm của tòa Tiên Lãng theo thủ tục tái thẩm Theo chánh án TAND Tối cao, có cả căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm. Tuy nhiên, thời hạn giám đốc thẩm một năm đã hết, TAND Tối cao chỉ biết sự việc khi báo chí nêu. Do đó, TAND Tối cao coi đây là cơ sở kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.

THANH LƯU - KIM LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm