Bán tô phở quá 5.000 đồng, bị phạt trên 12 triệu

Theo đó, UBND thị xã Sầm Sơn đã xử phạt 12,5 triệu đồng với bà Nguyễn Thị Nga - chủ nhà hàng Quỳnh Nga (ở phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn). Lý do vì nhà hàng này bán hàng hóa không đúng với mức giá mà UBND thị xã quy định. Cụ thể là nhà hàng đã bán một tô phở cao hơn giá niêm yết 5.000 đồng.

UBND thị xã Sầm Sơn còn ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Tiến - chủ bãi trông giữ xe tại phường Trường Sơn 15 triệu đồng do ông này đã thu tiền giữ xe ô tô của khách vượt quá mức quy định 10.000 đồng.

Thời gian vừa qua, thị xã Sầm Sơn đã thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng du lịch, trong đó có việc siết chặt về giá cả dịch vụ.

            N.ANH (Theo VOV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm