Hé lộ lý do giám đốc điều hành Apple Tim Cook đến Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(PLO)- Theo CNBC, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đến Trung Quốc trong bối cảnh doanh số bán iPhone tại quốc gia này giảm 24%, đồng thời để chuẩn bị cho việc khai trương cửa hàng cao cấp tại Thượng Hải.

Theo báo cáo của Counterpoint, doanh số bán iPhone của Apple tại Trung Quốc đã giảm 24% trong sáu tuần đầu tiên của năm 2024.

Bài đăng trên tài khoản Weibo chính thức của Tim Cook cho thấy rất đông người tiêu dùng vui vẻ chụp hình cùng ông. Một đoạn video đính kèm cho thấy Cook đi dạo dọc một trong những khu du lịch nổi tiếng của thành phố và ăn sáng với nam diễn viên kiêm nhân vật truyền hình Trung Quốc Zheng Kai.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đến Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình
Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đến Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình

Cửa hàng nằm cạnh Đền Jing'an nổi tiếng mà từ đó nó được đặt tên là Apple Jing'an. Từ thiết kế của cửa hàng đến vật liệu sử dụng đều phản ánh cam kết lâu dài của Apple đối với môi trường, cửa hàng mới có bức tường đá Padang Light có nguồn gốc địa phương và bền vững ở Trung Quốc, mang đến sự hài hòa liền mạch về hình ảnh và chất liệu.

Deirdre O'Brien, phó chủ tịch bán lẻ cấp cao của Apple, cho biết qua thông cáo báo chí: “Chúng tôi rất vui mừng được khai trương Apple Jing'an - một cửa hàng kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống với hiện đại, và đây sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua ở Thượng Hải. Từ iPhone đến MacBook Air 13 và 15 inch mới, Apple Jing'an kết hợp tất cả các sản phẩm và dịch vụ với một đội ngũ tuyệt vời để tạo ra trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng.”

Apple cho biết thêm, cửa hàng có hơn 150 người và sẵn sàng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên, liệu rằng điều đó có đủ thuyết phục người tiêu dùng Trung Quốc mua iPhone hay không khi sự trỗi dậy của Huawei ngày càng mạnh mẽ?

Tim Cook đến Trung Quốc để khai trương cửa hàng, đồng thời nhằm mục tiêu cải thiện doanh số bán iPhone. Ảnh: Apple
Tim Cook đến Trung Quốc để khai trương cửa hàng, đồng thời nhằm mục tiêu cải thiện doanh số bán iPhone. Ảnh: Apple

Bên cạnh đó, tâm lý chống iPhone tại Trung Quốc vẫn luôn âm ỉ. Chính phủ Trung Quốc đã cấm sử dụng iPhone trong các tòa nhà của họ vào tháng 9 năm ngoái, chỉ một tháng trước khi chào đón Tim Cook đến gặp Bộ trưởng Thương mại Wang Wentao.

Hiện tại Apple có 57 cửa hàng ở Trung Quốc và Apple Jing'an là cửa hàng thứ tám của công ty tại Thượng Hải.

iPhone 16 series dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 9 tới, đi kèm với hệ điều hành iOS 18 (được đồn đại sẽ có nhiều tính năng AI).

Đọc thêm