Lan tỏa quyết tâm từ những công trình trọng điểm

(PLO)- Khái niệm “tháng Giêng là tháng ăn chơi” của nhịp sống nông nghiệp đang bị xóa bỏ và những hành động của Thủ tướng đang lan tỏa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mỗi ngày làm việc ra toàn xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chương trình kiểm tra, đôn đốc triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia trong những ngày đầu năm mới của Thủ tướng Phạm Minh Chính đang làm lan tỏa thông điệp tích cực về sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu Chính phủ chọn việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án giao thông trọng điểm là chương trình làm việc đầu năm mới. Đầu năm 2022, ông cũng thực hiện chuyến công tác “xuyên tết, xuyên Việt” với mục đích tương tự. Bởi lẽ, các công trình giao thông lớn chính là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Việc chậm trễ thực hiện các dự án này kéo theo thiệt hại trước mắt hàng tỉ USD, chưa kể chi phí cơ hội, ảnh hưởng xấu đến môi trường, an sinh xã hội là không thể đong đếm.

Trong chuyến công tác lần này, có thể thấy nhiều lần thời hạn hoàn thành các công trình, khi thì được Thủ tướng yêu cầu, khi thì được lãnh đạo các địa phương đưa ra như một sự cam kết.

Chẳng hạn với dự án đường vành đai 3, TP.HCM, Thủ tướng đề nghị bốn tỉnh, TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cố gắng khởi công vào tháng 6-2023 để thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6-2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026. Đối với cầu Nhơn Trạch, phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 40 thống nhất đất nước 30-4-2025.

Cùng với thời hạn cụ thể được khẳng định, đề nghị tổ chức thi công ba ca, bốn kíp cũng nhiều lần được đưa ra để thời hạn ấy được đảm bảo tính khả thi.

Không chỉ thị sát tình hình thi công, thúc đẩy tiến độ dự án, Thủ tướng còn dành thời gian thăm các khu tái định cư, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân như một sự nhắn gửi: Muốn dự án đảm bảo tiến độ cần thực hiện tốt khâu tái định cư.

Ngay trước khi cả nước chính thức bước vào tuần làm việc đầu năm, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 03 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đời sống hiện đại, khái niệm “tháng Giêng là tháng ăn chơi” của nhịp sống nông nghiệp nhiều thập niên trước đang bị xóa bỏ. Những hành động của người đứng đầu Chính phủ đang lan tỏa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mỗi ngày làm việc ra toàn xã hội.

Đây là sự lan tỏa của tinh thần làm việc chuyên nghiệp, thái độ sống cống hiến trong mọi thời điểm, ở mọi lĩnh vực. Đó cũng là điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư đánh giá tình hình triển khai thực hiện chỉ thị về việc tổ chức tết Quý Mão: Không để xảy ra tình trạng nghỉ tết kéo dài, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm