Malaysia cần 2,2 triệu con gà/ngày, Việt Nam không nên bỏ qua

(PLO)- Thịt gà Việt Nam chưa đạt chứng nhận Halal nhưng rất có tiềm năng để xuất khẩu sang Malaysia. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) vừa phối hợp cùng Công ty TNHH Beyond World vừa tổ chức hội thảo về xúc tiến xuất khẩu với thị trường Malaysia và một số thị trường khác.

Tại đây, ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc ITPC cho biết, nền công nghiệp Halal (ngành công nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hợp chuẩn cho người Hồi giáo) của Malaysia năm 2021 đã đạt 3,1 tỉ USD, dự kiến sẽ tăng lên 5 tỉ USD vào 2030. Đây hứa hẹn là một trong những ngành xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam tại thị trường này.

Theo ông Lữ, thị trường thực phẩm Halal dành cho người Hồi giáo trên thế giới được đánh giá có trị giá 1.500 tỉ USD. Đây là thị trường màu mỡ nhưng năng lực xuất khẩu sản phẩm Halal của Việt Nam còn khá khiêm tốn, mới chỉ đạt khoản 10,5 tỉ USD trong năm 2021.

Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông, thủy sản lớn trên thế giới tuy nhiên thực tế xuất nhập khẩu thực phẩm của DN Việt vào thị trường Halal mới chỉ là bước đầu.

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 50 công ty được cấp chứng nhận Halal với các sản phẩm chủ yếu là hải sản, đồ uống, thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo, đồ ăn chay và dược phẩm.

Ông Raphy MD Radzi, Lãnh sự thương mại, Phòng Thương mại Malaysia cho biết, quốc gia này đang có nhu cầu cấp bách đối với thịt gà, đặc biệt là thịt gà đạt chứng nhận Halal để đảm bảo an ninh lương thực hậu COVID-19. Do đó, Malaysia muốn nhập khẩu gạo, thịt gà của Việt Nam.

Gà nướng Tây Nguyên tại Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2022. ẢNH: TÚ UYÊN

Gà nướng Tây Nguyên tại Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2022. ẢNH: TÚ UYÊN

Theo ông Raphy MD Radzi, mặc dù thịt gà Việt Nam chưa đạt chứng nhận Halal nhưng rất có tiềm năng để xuất khẩu sang Malaysia.

Cụ thể là về giá cả, nếu thịt gà Việt Nam có giá tốt sẽ có lợi thế bởi hiện tại giá thịt gà giới hạn ở Malaysia là 8,90 RM/ kg, giá bán lẻ tại chợ khoảng 2 USD/kg.

Bên cạnh đó, thực phẩm đông lạnh làm từ thịt gà Malaysia có nhu cầu lớn, sản phẩm này chỉ được bán trên thị trường không bao gồm KFC, McDonald, bánh mì kẹp thịt…

“Hiện nay, chúng tôi chỉ sản xuất 1,8 triệu con gà/ ngày và nguồn cung đang giảm do yếu tố chi phí tăng cao. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang cần 2,2 triệu con gà mỗi ngày, tương đương khoảng 4,4 triệu kg” - ông Raphy MD Radzi nói.

Trong khi đó, ông Halim Bin Husin, Chủ tịch Liên hiệp các phòng thương mại Malaysia, thông tin Maylaysia đang có nhu cầu ngày càng tăng nhập khẩu thực phẩm để đa dạng hóa nguồn cung nhằm hạ nhiệt giá thực phẩm đang tăng cao trong nước.

Để có thể xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm là thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Malaysia thì DN Việt cần lấy được chứng nhận Halal.

Bà Kelly Lương Huệ Hiền, Giám đốc Công ty Beyond World cho biết, tháng 10 này sẽ đưa 100 DN Việt Nam sang Malaysia khảo sát, tìm hiểu nhu cầu thị trường và kết nối với các nhà nhập khẩu lớn để quảng bá, đưa hàng Việt Nam đạt chứng nhận Halal đến người tiêu dùng Malaysia.

“Thị trường Malaysia là đầu mối của khu vực Asean, từ Malaysia DN có thể kết nối với thị trường Indonesia, Singapore và khối Ả Rập. Do đó DN Việt Nam không nên bỏ qua các thị trường màu mỡ này” - bà Hiền nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm