Mở phiên giao dịch đầu Xuân, tiền đổ ào ào vào thị trường chứng khoán

(PLO)- Thị trường chứng khoán đã có diễn biến khá tốt ngay phiên giao dịch mùng 6 Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (15-2), tức mùng 6 Tết, thị trường chứng khoán đã ngập sắc xanh, một tín hiệu khởi đầu đầy lạc quan trong năm mới. Giới đầu tư liên tục mua ròng giúp thị trường liên tục tăng điểm.

Các cổ phiếu thuộc họ ngân hàng tăng điểm mạnh mẽ đã là trụ đỡ xuyên suốt cho thị trường suốt phiên hôm nay. Cổ phiếu các nhóm ngành bất động sản, nông nghiệp, chứng khoán cũng tăng điểm giúp giới đầu tư kỳ vọng một năm "đầu xuôi đuôi lọt".

Dù tín hiệu lãi suất của Mỹ chưa thể giảm khiến thị trường chứng khoán tại nhiều nước châu Á lao dốc trong những phiên gần đây nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên khai Xuân mang tính chất hưng phấn với kỳ vọng một năm mới các doanh nghiệp kinh doanh tốt.

Điều này là có cơ sở vì các chỉ số kinh tế vĩ mô đang rất ổn định và bệ đỡ quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, ngay đầu năm, Chính phủ cũng ra Nghị quyết 20/2024 với những chỉ đạo quyết liệt phục hồi nền kinh tế, hỗ trợ mạnh mẽ cho doanh nghiệp phát triển.

Theo thống kê Vietstock, trong giai đoạn từ 2019-2024, có bốn phiên giao dịch khai Xuân có sắc xanh làm chủ đạo. Hai phiên giao dịch còn lại của năm 2020 và 2023 là cú rớt điểm mạnh. Năm 2020 ngay phiên giao dịch khai Xuân, chỉ số VN Index mất đến 65,55 điểm, còn năm 2023 mất đến 30,49 điểm.

Kết phiên, VN Index tăng 3,97 điểm đưa chỉ số này vượt mốc 1.200 điểm. Giá trị thanh khoản đạt gần 20.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm