Mưa trái mùa bất ngờ xuất hiện ở TP.HCM

Ngày 21-2, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết cho thấy mây dông đang phát triển và gây mưa rào kèm dông trên khu vực quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, quận 12, huyện Hóc Môn, Bình Chánh.

Ngoài ra những vùng mây dông đang phát triển trên khu vực Bình Dương, Đồng Nai xu hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc-Tây Nam về phía TP.HCM.

Mưa bất ngờ xuất hiện ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cảnh báo trong vài giờ tới, các khối mây dông này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông cho các khu vực kể trên, sau đó khả năng mở rộng theo hướng Đông Bắc-Tây Nam lan sang các khu vực khác như TP Thủ Đức, các quận khác thuộc khu vực trung tâm TP, quận 7, huyện Nhà Bè...

Lượng mưa phổ biến từ 2-10mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng sét, gió giật mạnh.

Trong vài giờ tới, các khối mây dông này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông cho nhiều khu vực ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự báo trong 24 giờ tới, tình hình thời tiết ở Nam bộ, áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh tiếp tục khuếch tán về phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ xu hướng nâng trục lên phía Bắc qua Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Theo đó, thời tiết Nam bộ trong 24 giờ tới mây thay đổi, đêm nay ít mưa. Sáng sớm mai (22-2) có nơi có mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu ở khu vực ven biên giới phía Tây như Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, phía bắc TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau, cục bộ có nơi mưa vừa.

Từ hai đến bảy ngày tới, ở Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ 23-2 đến 24-2 cục bộ có nơi mưa vừa. Khoảng từ ngày 25-2 đến 26-2 nắng nóng xu hướng xuất hiện trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm