rái mùa

Mưa lớn bất ngờ xuất hiện nhiều nơi ở TP.HCM

Chiều 8-2 (mùng 8 Tết), cơn mưa lớn bất ngờ xuất hiện nhiều nơi ở TP.HCM tại khu vực TP.HCM như TP Thủ Đức, quận 10, Tân Bình,…

Theo dự báo, trong những giờ tới, các khối mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào kèm dông cho các khu vực trên. Sau đó, mây dông còn có khả năng phát triển và di chuyển theo hướng Đông Bắc - Tây Nam mở rộng sang các khu vực lân cận gây mưa dông.

Lượng mưa phổ biến từ 5-10 mm, có nơi trên 12 mm.

Mưa xuất hiện ở quận 10, TP.HCM vào chiều 8-2.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện tại ở Nam bộ, áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc lấn Tây. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình trên vùng biển phía đông Nam Bộ. 

Trong 24 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ suy yếu rút ra phía Đông. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Theo đó, thời tiết Nam bộ những ngày tới, mây thay đổi, ngày nắng. Miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng khoảng từ ngày 15-2 đến 17-2 mưa có xu hướng gia tăng và xảy ra ở vào khoảng 1/3 diện tích khu vực, có nơi có mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm