Năm 2024, xuất khẩu được kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ

(PLO)- Năm 2024, xuất khẩu của Việt Nam được kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ và sẽ đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty chứng khoán SSI cho biết, trong năm 2023, xuất khẩu giảm 4,4%, với 2 ngành thủy sản (-17,5%) và chế biến chế tạo (-5,1%) giảm mạnh nhất. Nhập khẩu giảm 8,9%.

Tuy vậy, thặng dư cán cân thương mại của Việt Nam tăng mức kỷ lục, đạt 28 tỉ USD trong năm 2023.

Tập đoàn VinaCapital nhận định, năm 2023, sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam sụt giảm đã gây tác động đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, điều tích cực là chuỗi suy giảm lâu nhất trong vòng 10 năm qua của lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam đã chạm đáy và nhiều khả năng sẽ tăng trưởng trở lại trong suốt năm 2024.

Theo báo cáo lợi nhuận của một số bên như Walmart, Target, Best Buy, Nike… năm 2024, đơn hàng xuất khẩu trên toàn cầu đã sẵn sàng tăng trở lại khi hàng tồn kho cuối năm 2023 của các nhà bán lẻ ở Mỹ sẽ giảm 5-7% so với năm trước đó.

Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm “Made in Vietnam”, đặc biệt là hàng điện tử tiêu dùng ở các thị trường Mỹ và châu Âu dần phục hồi và có thể tăng trong năm 2024.

Theo nguồn tin trong ngành của VinaCapital, khách hàng quốc tế đặt hàng may mặc và giày dép từ Việt Nam đã thông báo cho các đơn vị sản xuất về việc chuẩn bị đón lượng đơn hàng lớn hơn trong năm nay. Các đơn vị sản xuất còn cho biết, khách hàng đặt đơn nhỏ hoặc đơn giao gấp nhiều hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm