ĐIỂM MẶT LUẬT SƯ “DÍNH CHÀM” - BÀI 2

Người bị khởi tố, kẻ phải vào tù

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam luật sư Nguyễn Đình Tú về hành vi tổ chức cho người khác trốn ở lại nước ngoài. Trước đó, luật sư này cũng đã bị Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận khai trừ ra khỏi Đoàn.

Lừa xuất khẩu lao động

Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của hàng trăm người dân nghèo ở nhiều vùng quê với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm ngàn USD.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy luật sư Nguyễn Đình Tú cùng ba đồng phạm đã có hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hong Kong. Họ tổ chức một đường dây chiêu dụ tuyển người đi xuất khẩu lao động nhưng thực chất chỉ là đưa người sang nước ngoài theo dạng đi du lịch ngắn ngày. Ở nơi đất khách quê người, nhiều lao động đã bị trục xuất về nước, số còn lại bị cảnh sát bắt giam. Tiền mất nợ mang, không biết làm sao, các nạn nhân và thân nhân họ phải nhờ công an can thiệp.

Lừa tiền

Tháng 8-2009, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt luật sư Lê Quốc Trung (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người bị khởi tố, kẻ phải vào tù ảnh 1

Theo bản án, năm 2004, luật sư Lê Quốc Trung thành lập một công ty TNHH. Với mác luật sư, giám đốc, cần vốn kinh doanh, Lê Quốc Trung đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 1,7 tỉ đồng của nhiều người để đánh bạc và cá độ đá banh rồi bỏ trốn.

Bốn tháng trước phiên tòa này, luật sư Nguyễn Thị Quốc Khánh (Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng) đã bị Công an TP Đà Lạt khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, luật sư Nguyễn Thị Quốc Khánh được hai đương sự nhờ bảo vệ trong một vụ kiện đòi khoản nợ 700 triệu đồng. TAND TP Đà Lạt chưa thụ lý vụ kiện nhưng luật sư Nguyễn Thị Quốc Khánh đã gửi phiếu thu tạm ứng án phí 43 triệu đồng cho thân chủ, đồng thời hối thúc thân chủ nộp gấp 172 triệu đồng để được kê biên nhà của con nợ. Chờ mãi không thấy tòa giải quyết vụ kiện, cũng không thấy có việc kê biên nhà, thân chủ của luật sư Nguyễn Thị Quốc Khánh đã tố cáo. Vào cuộc, công an phát hiện cả hai phiếu thu tạm ứng án phí và nộp tiền kê biên tài sản có đóng dấu treo của cơ quan thi hành án mà luật sư giao cho thân chủ đều là giả.

Lãnh đạo Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng còn cho biết trước đó luật sư Nguyễn Thị Quốc Khánh từng bị kỷ luật cảnh cáo do nhận 160 triệu đồng của một khách hàng khác nhưng không thông qua tổ chức hành nghề luật sư.

Giả mạo giấy tờ, vu khống...

Đầu năm 2011, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam luật sư Nguyễn Văn Kha về hành vi giả mạo giấy xác nhận của ngân hàng.

Gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Long An từ năm 2007, gần đây luật sư Nguyễn Văn Kha có ý định lập doanh nghiệp và xây dựng dự án bệnh viện tư nhân ở tỉnh Đồng Tháp. Vì thiếu vốn đầu tư, luật sư Nguyễn Văn Kha đã làm giả giấy xác nhận số dư tài khoản ở ngân hàng để phục vụ cho hoạt động đầu tư bệnh viện của mình.

Ngày 13-5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (TP Hà Nội) cũng thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với luật sư Hoàng Đình Trọng.

Theo cơ quan điều tra, luật sư Hoàng Đình Trọng đã tư vấn cho nhiều người dân làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng về việc chiếm đất công xây nhà ở trên một lô đất nằm tại trục đường Lê Đức Thọ, gần khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nội dung tố cáo trong đơn có nhiều thông tin vu khống, sai sự thật nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự của một cán bộ lãnh đạo huyện Từ Liêm cũng như một số cơ quan Nhà nước...

Những vụ án đình đám liên quan đến luật sư

- Tháng 2-2010, TAND tỉnh Quảng Ninh đã phạt luật sư Nguyễn Ngọc Chính 12 năm tù về hai tội làm môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư tập sự Trần Thị Ngọc Tú bốn năm tù về tội làm môi giới hối lộ.

Bảo vệ cho một người bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, luật sư Nguyễn Ngọc Chính đến Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc. Tại đây, luật sư được điều tra viên VNS (đã bị phạt 16 năm tù) thông báo kết quả giám định cho thấy lô thuốc tang vật chỉ là thuốc giảm béo chứ không phải là ma túy. Luật sư và điều tra viên thống nhất ỉm kết quả này đi để luật sư về lừa gia đình thân chủ là sẽ thay đổi kết quả giám định “biến từ ma túy thành không” với giá 20.000 USD. Khi hồ sơ chuyển sang TAND tỉnh Quảng Ninh để xử chủ hàng về tội buôn lậu, điều tra viên VNS thỏa thuận với thẩm phán HCT (chủ tọa phiên tòa, đã bị phạt 15 năm tù) xử mức án nhẹ nhất với giá 200 triệu đồng...

- Tháng 1-2008, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 29 năm tù đối với luật sư Lê Bảo Quốc về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam, đưa hối lộ, làm giả tài liệu, giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức.

Theo tòa, lợi dụng kẽ hở của pháp luật, tâm lý lo sợ trong tranh chấp, sự thiếu hiểu biết của người dân, luật sư Lê Bảo Quốc đã lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng và 35.000 USD của 11 cá nhân; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 181 triệu đồng và 20.000 USD của bốn cá nhân khác...

Không có đạo đức thì coi như hỏng

Luật sư dù giỏi cỡ mấy mà không có đạo đức thì coi như hỏng. Luật sư là người bảo vệ công lý, lẽ phải, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và quyền tự do, dân chủ, pháp chế XHCN. Nếu họ vi phạm đạo đức thì không những không bảo vệ được mà còn tác dụng rất xấu tới dư luận xã hội và uy tín nghề nghiệp.

Luật sư LÊ THÚC ANH, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Sẵn sàng lắng nghe

Khách hàng, người dân hay các nhà báo phát hiện ra những vi phạm của luật sư có thể phản ánh thông qua con đường công luận hoặc qua các đoàn luật sư, liên đoàn luật sư. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận và sẽ xử lý theo thẩm quyền. Có như vậy chúng tôi mới có thể xây dựng được một đội ngũ luật sư đông về số lượng, mạnh về chất lượng.

Luật sư ĐỖ NGỌC THỊNH, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Lấy đạo đức làm gốc cho nghề luật sư

Nghề nghiệp đòi hỏi mỗi luật sư phải tự điều chỉnh hành vi của mình và cơ sở của sự tự điều chỉnh đó chính là đạo đức. Luật sư hành nghề với mục tiêu phụng sự công lý, tôn trọng và dựa trên pháp luật thì trước hết phải xuất phát từ nền tảng đạo đức. “Vạn pháp do tâm”, nếu rèn giũa để cái tâm trong sáng hiện ra thì mọi tình huống phức tạp xảy ra trong đời sống cá nhân và hành nghề của từng luật sư đều sẽ trở nên đơn giản.

Luật sư NGUYỄN MINH TÂM,
Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam

NHÓM PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm