Nhà băng liên tục thông báo hạ lãi suất nhưng vốn vẫn 'ế'

(PLO)- Tín dụng toàn nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi trong tháng 6, nhưng bước sang tháng 7 lại quay đầu giảm mặc dù các nhà băng liên tục thông báo hạ lãi suất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội thảo Tăng cường khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của khu vực doanh nghiệp: Khó khăn, thách thức và quyết tâm sáng 22-8, Phó Thống đốc ngân hàng nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, cho biết tín dụng toàn nền kinh tế tính đến hết tháng 7 mới chỉ đạt khoảng 4,6%.

Nhìn lại dữ liệu về tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm đạt 4,73% cho thấy tín dụng trong tháng 7 đã tăng trưởng âm. Trong khi đó, định hướng tăng trưởng tín dụng năm nay lên tới 14%, tức là các ngân hàng vẫn còn rất nhiều dư địa cho vay trong những tháng còn lại của năm 2023.

Mới đây, khi phân tích về nguyên nhân khiến cầu tín dụng suy yếu, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc NHNN cho biết có 3 nguyên nhân chính.

Thứ nhất, với các doanh nghiệp (DN) sản xuất, đầu ra tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn do thiếu đơn hàng dẫn đến nhu cầu vay vốn mới để sản xuất giảm sút. Thứ hai, đối với các DN vừa và nhỏ, một số DN có tình hình tài chính suy yếu, không có phương án khả thi dẫn đến chưa đáp ứng yêu cầu vay vốn của ngân hàng.

Thứ ba, liên quan đến tín dụng bất động sản, nhiều dự án bất động sản gặp khó khăn, trong đó có khó khăn về pháp lý, ít có dự án mới triển khai, do vậy nhu cầu tín dụng đối với bất động sản cũng giảm sút.

Thực tế cho thấy, khả năng hấp thụ vốn tín dụng của DN đang rất hạn chế và yếu hơn đáng kể so với năm ngoái.

Một lãnh đạo DN may mặc cho biết: "Khi mà đơn hàng xuất khẩu đi các thị trường chủ lực như châu Âu, Mỹ… giảm mạnh, chúng tôi cũng đã nỗ lực tìm kiếm thị trường mới và bước đầu cũng đã có hy vọng.

Để kéo khách hàng về phía mình trong thời điểm này thì phải giá cả phải cạnh tranh, thế nhưng DN của tôi đang phải gánh chi phí lãi vay vốn lưu động lên tới 12%/năm. Với mức lãi suất này, lợi nhuận thu về đủ để đáp ứng mọi chi phí tài chính của DN đã là may mắn lắm rồi. Chính vì vậy, chúng tôi đang tìm mọi cách để giảm phục thuộc vào vốn vay ngân hàng".

Về phía NHNN, hiện nay vẫn tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Với khoản dư nợ hiện hữu mà khách hàng gặp khó khăn trong trả nợ, NHNN đã ban hành Thông tư số 02/2023 cho phép cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ.

“Tuy nhiên, ngoài giải pháp ngành ngân hàng, giải pháp tăng sức cầu của nền kinh tế rất quan trọng. Do vậy, các bộ ngành cần tiếp tục đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ trợ DN, phát triển DN vừa và nhỏ, xúc tiến, tìm kiếm, phát triển, tháo gỡ khó khăn về thị trường tiêu thụ, thị trường bất động sản, qua đó tháo gỡ khó khăn cho DN cũng như nâng cao năng lực tài chính, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng”- ông Hà nhấn mạnh.

Riêng trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, cho biết tùy theo khả năng tài chính của từng ngân hàng mà mức độ điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ DN sẽ khác nhau.

Theo ông Lệnh, trong 6 tháng cuối năm các vấn đề về kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, mở rộng và tăng trưởng hoạt động dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản lý, quản trị và tiếp tục tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ DN sẽ là những vấn đề cần được quan tâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm