Nhà vô địch World Cup từng bị Everton từ chối gia nhập Valencia

Nếu vượt qua cuộc kiểm tra y tế, Mustafi sẽ chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Valencia và sẽ có buổi họp báo ra mắt giới truyền thông vào ngày mai. 

Mustafi  có một sự nghiệp đầy thú vị, anh trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ danh tiếng SV Hamburg (Đức), sau đó gia nhập CLB Everton (Anh). Tại đây, Mustafi không thể ghi điểm trước HLV David Moyer khi ấy còn là HLV Everton nên đã phải rời nước Anh đầy cay đắng.

HLV Dadid Moyer từng đào tạo được rất nhiều tài năng trẻ khi còn làm HLV ở Everton và cả ở M.U như Rooney, Rodwell, Januzaj tuy nhiên ông lại không phát hiện ra tài năng của Mustafi.  Đây là sai lầm nghiêm trọng của David Moyer khi sau đó Mustafi gia nhập Sampdoria và thi đấu rất thành công tại đây.

Chính bởi phong độ chói sáng đó, HLV Loew của Đức không ngần ngại điền tên Mustafi vào danh sách sơ bộ tuyển Đức tham dự World Cup. Sau đó, Mustafi không có tên trong danh sách 23 cầu thủ chính thức góp mặt tại Brazil. Tuy nhiên, vận may đã mỉm cười với cầu thủ trẻ mới 22 tuổi này khi Marco Reus dính chấn thương trong một trận đấu giao hữu trước thềm World Cup. Mustafi được gọi thay thế cho Reus và phần còn lại thì ai cũng biết khi anh cùng tuyển Đức lên ngôi vô địch thế giới,

Tại World Cup 2014, Mustafi lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình tuyển Đức trong trận gặp Ghana, sau đó anh còn đá chính trong trận đấu với Algeria trước khi dính chấn thương phải nghỉ đến hết giải. Hiện tại Mustafi đã có 5 lần khoác áo tuyển Đức.

CLB mà Mustafi sắp sửa đầu quân Valencia đang trong quá trình cải tổ triệt để dưới thời ông chủ mới là tỉ phú người Singapore Peter Lim. Với sự hậu thuẫn của ông chủ giàu có, Valencia đang nuôi hi vọng được đầu tư lớn để có thể trở lại thời hoàng kim thách thức 2 “ông kẹ” Real và Barcelona.

PHẠM QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm