Ông Park tung đội hình U-22 VN giàu sức tấn công Singapore

Hầu như những cầu thủ nòng cốt U-22 Việt Nam đã ra sân đối đầu Indonesia và có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để tiếp tục giữ ngôi nhất bảng B. Trong lượt trận thứ 4 chuẩn bị chạm trán Singapore, ông Park và các học trò cần tiếp tục gia tăng cách biệt bàn thắng nhằm phòng ngừa tình huống xấu nhất so sánh chỉ số phụ với đối thủ cạnh tranh.

Chính vì thế, đội tuyển U-22 Việt Nam ra quân gặp Singapore phải đủ mạnh và giàu sức tấn công cho mục tiêu thắng đậm. Ông Park có đầy đủ những quân bài tốt nhất trong tay và tùy vào diễn biến có thể thay đổi.

Nguyễn Tiến Linh là chân sút chủ lực của đội tuyển U-22 Việt Nam tại SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Dễ thấy đội hình mạnh nhất của HLV Park Hang-seo là khi có đông đảo các tuyển thủ quốc gia xuất trận. Như trong trận gặp Indonesia, ông Park đã tung ra những át chủ bài ở hàng công như Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức cùng hai đàn anh Hùng Dũng, Trọng Hoàng. Chưa kể hai tuyển thủ trẻ cứng cựa Thành Chung và Văn Hậu đá trung vệ rất chắc chắn.

Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu U-22 Singapore không quá mạnh với thành phần cầu thủ nghiệp dư, ông Park có thể cài cắm một số vị trí khác từng chơi có hiệu quả trong hai trận đầu ra quân thắng đậm Lào và Brunei.

Tiền vệ Triệu Việt Hưng sẽ trở lại đá cặp với lão tướng Hùng Dũng ở trung tâm hàng tiền vệ thế chỗ cho Hoàng Đức có thể dạt biên phải của Trọng Hoàng. Phía cánh trái vẫn là Quang Hải và suất đá cắm, ông Park chọn chân sút Tiến Linh hoặc Hà Đức Chinh đều ổn.

Hai át chủ bài tiền đạo Hà Đức Chinh và hậu vệ Văn Hậu. Ảnh: ANH PHƯƠNG. 

Đáng chú ý nhất ở hàng phòng ngự, ông thầy người Hàn Quốc chắc hẳn vẫn giữ Văn Hậu có chiều cao tiếp tục đá trung vệ nhằm hạn chế vũ khí không chiến của U-22 Singapore. Ông sẽ dùng Thành Chung đá như mũi neo, bên cạnh Đức Chiến sẽ thay thế Huỳnh Tấn Sinh chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương.

Ở hai biên, thầy Park sẽ chọn Tấn Tài (phải) và Thanh Thịnh (trái) nhờ phong độ ổn định của họ như trong các trận đấu đã qua. Nhiều khả năng, ông thầy người Hàn Quốc lại cho thủ môn Bùi Tiến Dũng xuất trận để giúp anh lấy lại tự tin sau một tình huống sai lầm ở trận đấu trước.

Đáng chú ý hơn trong cách đá của U-22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 này, ông Park có hai lần tung ra kiểu đá trung phong kép với sự hiện diện của Tiến Linh và Hà Đức Chinh. Cả hai có hình thể tốt và lối chơi giống nhau nhưng vẫn có thể cùng nhau tác chiến để săn tìm bàn thắng càng nhiều càng tốt cho đội nhà.

Đạn đã lên nòng, chỉ còn chờ các chân sút U-22 Việt Nam nổ súng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm