Phát hiện xe tải vận chuyển 60.000 bao thuốc lá lậu

Rạng sáng 16-12, tại khu vực trạm thu phí thuộc xã Tân Khai (huyện Hớn Quản), tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một xe tải mang biển kiểm soát 60C-289.05 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe.
Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có chở rất nhiều bao thuốc lá điếu.
Qua kiểm đếm, số lượng thuốc lá trên xe là khoảng 60.000 bao. Quan sát, trên các bao thuốc đều không dán tem nhập khẩu theo quy định.
Tiến hành làm việc với tài xế, người này đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số thuốc lá trên xe.
Tổ công tác đã đưa tài xế và xe tải về trụ sở cơ quan công an làm việc. Qua đấu tranh, hai người trên xe khai nhận là Vũ Đức sinh (SN 1985, trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Đặng Văn Nhí (SN 1990, trú huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).
Phát hiện xe tải vận chuyển 60.000 bao thuốc lá lậu ảnh 2 
Số tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ.

Bước đầu, Đức khai nhận vào trưa 15-12 khi đang đậu xe tại khu vực bãi xe gần Khu công nghiệp Amata (TP Biên Hòa) thì có một người đàn ông (không rõ lai lịch) đến thuê xe lên Bình Phước để chở hàng về Bình Dương với giá 2 triệu đồng.

Sau đó Đức rủ Nhí cùng đi chở hàng. Trong lúc cả hai đang chở hàng về thì bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm