'Phiên chợ cuối cùng' ở Chợ hoa xuân thành phố Thủ Đức 2023

'Phiên chợ cuối cùng' ở Chợ hoa xuân thành phố Thủ Đức 2023

(PLO)-  Tất bật tại hội chợ từ 23 tháng Chạp, nhiều tiểu thương cho biết chậu hoa, cây kiểng còn nhiều, không nhiều người mua, chắc do điểm bán mới.

Chợ hoa xuân TP Thủ Đức diễn ra trên đường Trần Bạch Đằng và đường N2, phường Thủ Thiêm, nằm kế bên chân cầu Ba Son (Thành phố Thủ Đức).

Chợ hoa có hơn 250 gian hàng với đủ loại hoa, cây kiểng đặc trưng Tết của TP.HCM như mai, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa mai, hoa giấy... Đây là năm đầu tiên chợ hoa xuân được tổ chức tại đây.

Cặp bông vạn thọ này có giá 100.000 đồng.
Cặp bông vạn thọ này có giá 100.000 đồng.

Phần lớn các nhà vườn đến từ Bến Tre chở hoa lên đây từ khuya 23 tháng Chạp với hy vọng sẽ nhanh chóng bán được hết. Đến trưa nay (30 tháng Chạp), giá hoa vạn thọ đã giảm rất nhiều, giao động từ 100.000-250.000 đồng/chậu. Một tiểu thương nhà vườn Chợ Lách (Bến Tre) cho biết mọi năm giá bán xổ được giá hơn năm nay.

Tiểu thương này đang gọi điện thoại đến các điểm bán để hỏi thăm tình hình.
Tiểu thương này đang gọi điện thoại đến các điểm bán để hỏi thăm tình hình.

Tiểu thương này gọi điện thoại đến các điểm bán để hỏi thăm tình hình. Anh cho biết vì cúc với vạn thọ không để trồng hay dưỡng gì được nên hôm nay sẽ cố gắng để bán rẻ cho hết. Tất bật tại chợ hoa từ 23 tháng Chạp, anh nôn nao nhớ tới đứa con đang đợi cha về kịp đêm 30.

Có những nhà vườn ở gần chợ hoa ghé mua ủng hộ. Tiểu thương đến từ nhà vườn Quỳnh Quý, quận 2, TP.HCM cho biết: "Năm nay, mấy ngày đầu, đông người đi chợ hoa nhưng sức mua giảm. Tui tới mua ủng hộ, coi được chậu nào thì về dưỡng thêm qua năm bán".

Chậu hoa giấy hơn 10 năm tuổi.
Chậu hoa giấy hơn 10 năm tuổi.

Anh Văn (Nhà vườn Cái Mơn, Bến Tre) năm nay chở lên chậu hoa giấy hơn 10 năm tuổi, có dáng bonsai đẹp với kỳ vọng sẽ bán được giá là 40 triệu. Tuy nhiên suốt mấy ngày, nhiều người chỉ đến xem chứ không mua.

Mai cũng không có nhiều khách mua.
Mai cũng không có nhiều khách mua.

Vườn mai Nguyễn tại chợ Lách cho biết họ chở lên đây 60 chậu nhưng đến trưa 30 tháng Chạp mới bán được khoảng 20 chậu, hiện tại phải tranh thủ để dọn dẹp chở về lại cho kịp giờ.

Tiểu thương sắp xếp chở cây về.
Tiểu thương sắp xếp chở cây về.

Anh Trịnh Thanh Tùng đang sắp xếp để chở cây về lại Bến Tre. Anh cho biết: "Với những loại hoa giấy thì buộc phải cắt hết để dưỡng lại chứ để nguyên là cây bị mất sức. Năm nay sức mua giảm chắc do điểm bán này mới, chưa nhiều người biết".

Đọc thêm