Lý do ông Putin có màn chào hỏi 'lạ' với thái tử Saudi Arabia

Hãng tin TASS ngày 3-12 dẫn lời phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích về màn chào hỏi “lạ” giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman khi hai người gặp nhau tại thượng đỉnh G20 ở Argentina hôm 30-11.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman chào hỏi nhau tại thượng đỉnh G20. Ảnh: CNBC

"Đó là quan hệ cá nhân thân thiết, đóng vai trò nền tảng cho việc hợp tác hiệu quả và cùng có lợi" - ông Peskov giải thích.

Tổng thống Putin và thái tử Mohammed tươi cười chào nhau tại buổi khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina hôm 30-11. Khi bước vào phòng họp và nhìn thấy thái tử Mohammed, thay vì đưa tay ra bắt như các nhà lãnh đạo khác, ông Putin đã giơ cánh tay nắm chặt tay thái tử Saudi Arabia trên cao. AFP lúc đó nhận định màn chào hỏi này của hai nhà lãnh đạo giống như hai người bạn lâu ngày không gặp nhau.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin cũng chào hỏi các nguyên thủ khác theo cách tương tự nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

“Chúng tôi mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương Nga-Saudi Arabia. Tổng thống Putin và thái tử Mohammed đã có cuộc trao đổi thành công và thực chất bên lề hội nghị thượng đỉnh” - ông Peskov nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm