Tướng phòng không Syria tử trận

Tướng Hussein đã bị thương sau khi các tay súng phe nổi dậy tấn công một căn cứ phòng không gần thị trấn Mleiha.

Tổng thống Syria chuẩn bị bầu cử bất chấp nội chiến Ảnh: AFP 

Theo BBC, ông Hussein là một trong rất ít các quan chức cấp cao thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài ba năm qua tại Syria.

Hiện tại quân nổi dậy đang chiến đấu hòng cố gắng lật đổ chính quyền của tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad trong khi chính phủ Syria lên kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống tại những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria vào tháng sau.

Lãnh đạo tổ chức hoạt động nhân quyền Syrian Observatory có trụ sở tại Anh là Rami Abdel Rahman cho rằng cái chết của tướng Gen Ishaq là một “đòn tâm lý quan trọng” đối với chế độ tổng thống al-Assad.

Theo AFP, trụ sở của lực lượng phòng không Syria là một trong những khu vực giao tranh quyết liệt nhất giữa hai bên chiến tuyến tại Damascus.

Phe nổi dậy tại Syria không có lực lượng phòng không nên quân đội dưới quyền tướng Ishaq cũng ít có cơ hội triển khai lực lượng.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 150.000 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến tại đất nước này.

Theo Anh Thư (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm