Trung Quốc xử tử tám người ở Tân Cương

Các vụ còn lại là tội tổ chức nhóm khủng bố, tấn công cảnh sát, quan chức Tân Cương và sản xuất chất nổ. Trong thời gian qua, bạo động liên tục bùng nổ tại Tân Cương bất chấp chiến dịch trấn áp dữ dội và ồ ạt của Bắc Kinh.

Hồi tháng 3 một vụ tấn công bằng dao ở Côn Minh khiến 29 người thiệt mạng và 143 bị thương. Hai tháng sau 39 người chết và hơn 90 bị thương trong vụ tấn công bằng chất nổ ở khu chợ thành phố Urumqi, thủ phủ Tân Cương.

Các tòa án Tân Cương liên tục đưa ra bản án tử hình đối với các bị cáo dính líu tới những vụ bạo động. Hồi tháng 6, 13 người đã bị xử tử ở Tân Cương. Các tổ chức người Uighur ở nước ngoài khẳng định số người Uighur bị xử tử chỉ trong năm 2012 lên tới 3.000 người.

Các tổ chức này khẳng định chính sách đàn áp văn hóa, kinh tế của Bắc Kinh đối với người Uighur ở Tân Cương đã dẫn tới làn sóng bạo động.

Theo NGUYỆT PHƯƠNG/TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm