Quy hoạch Măng Đen thành trung tâm du lịch sinh thái quốc gia

Quy hoạch Măng Đen thành trung tâm du lịch sinh thái quốc gia

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen, tỉnh Kon Tum. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu của quy hoạch là xây dựng Măng Đen thành một trong những điểm du lịch hạt nhân nhằm tạo động lực phát triển du lịch cả nước; trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia, khu vực.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Kon Tum phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ VH-TT&DL, các cơ quan liên quan lập đồ án quy hoạch.

De-nghi-thu-hoi-du-an-khu-dulich-sinh-thai-Mang-Den 1.jpg
Tiềm năng du lịch Măng Đen sẽ được "đánh thức" khi được quy hoạch thành trung tâm du lịch sinh thái quốc gia. Ảnh: LK.

Phạm vi triển khai hơn 90ha, bao gồm thị trấn Măng Đen, năm xã Măng Bút, Đăk Tăng, Măng Cành, Hiếu, Pờ Ê. Quy mô du khách dự kiến đạt 2,5 triệu người vào năm 2030, 5 triệu du khách đến Măng Đen năm 2045.

Du-lich-Mang-Den 1.jpg
Thiên nhiên hoang sơ, khí hậu mát lành là lợi thế mà thiên nhiên ưu ái cho Măng Đen.

Phó Thủ tướng lưu ý để quy hoạch du lịch đạt hiệu quả cần đặt trong mối liên hệ, kết nối vùng Tây Nguyên và chuỗi du lịch miền Trung – Tây Nguyên. Nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc hình thành, phát triển khu du lịch Măng Đen theo định hướng khu du lịch quốc gia với các tiêu chí đặc thù.

Cần đặt trọng tâm vào ổn định an ninh chính trị, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, dân trí người dân, giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc.

Du-lich-Mang-Den 2.jpg
Hồ Đăk Ke, điểm đến hấp dẫn, thơ mộng mỗi khi đến Măng Đen.

Theo ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, quyết định trên là một tín hiệu mừng cho địa phương để từng bước hiện thực hóa khu du lịch Măng Đen thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Tương lai, Măng Đen sẽ là điểm đến du lịch lý tưởng, thúc đẩy phát triển mọi mặt về kinh tế xã hội địa phương.

Hàng năm, huyện Kon Plông tổ chức nhiều chương trình, hoạt động văn hóa – du lịch hấp dẫn, nhằm khai thác các tiềm năng lợi thế du lịch Măng Đen. Các hoạt động mang lại hiệu quả cao, thu hút hàng trăm ngàn lượt người ở địa phương và du khách tham quan.

Du-lich-Mang-Den 11.jpg
Hình ảnh trong sương của Măng Đen hấp dẫn du khách.

Hiện nay, Măng Đen có vị trí rất thuận lợi phát triển du lịch thông qua các quốc lộ 14, 24 và tương lai sẽ có cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum.

Đặc biệt, Măng Đen sở hữu nguồn tài nguyên đa dạng, có thể khai thác các loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch trải nghiệm văn hóa - lịch sử, bản sắc văn hóa cộng đồng dân tộc thiểu số.

Đọc thêm