Điều bất ngờ khiến Măng Đen đón lượng khách 'khủng' dịp Tết

(PLO)- Có đến hơn 315.000 lượt du khách đến với Măng Đen (Kon Tum) trong dịp Tết Quý Mão. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-2, ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (Kon Tum), cho biết có hơn 315.000 lượt khách đến Măng Đen trong dịp Tết Quý Mão, tăng gấp 15 lần so với dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

Trong đó, riêng bốn ngày Tết có 230.000 lượt khách. Đây là lượng khách lớn nhất từ trước đến nay đến Măng Đen.

Du khách đến với Măng Đen dịp Tết tăng đột biến. Ảnh: TT.

Du khách đến với Măng Đen dịp Tết tăng đột biến. Ảnh: TT.

Theo ông Đặng Quang Hà, từ cuối năm 2022 huyện Kon Plông đã tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn, đẩy mạnh tuyên truyền về du lịch Măng Đen. Trong đó, có sự kiện lễ hội áo dài kết hợp với tuần văn hóa Măng Đen là điểm nhấn. Đặc biệt, năm nay hoa đào nở rộ đúng vào dịp Tết nên thu hút nhiều du khách.

Khách du lịch vui chơi ở Măng Đen. Ảnh: ĐT.

Khách du lịch vui chơi ở Măng Đen. Ảnh: ĐT.

Theo ghi nhận của chính quyền địa phương, năm nay khách du lịch đến Măng Đen từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, có cả nhiều địa phương ở xa như Hà Nội, Hải Dương, TP.HCM… Cao điểm, có ngày lượng khách đến Măng Đen 70.000-80.000 người.

Theo ông Đặng Đình Toán, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông, các cơ sở lưu trú đều bị quá tải, không đáp ứng đủ yêu cầu do lượng khách tăng đột biến. Hiện toàn huyện chỉ có 50 cơ sở lưu trú với hơn 500 phòng, chỉ đáp ứng 1.500-1.700 khách/ngày.

Các hoạt động văn hóa góp phần thu hút khách đến Măng Đen trong ngày Tết. Ảnh: CTV

Các hoạt động văn hóa góp phần thu hút khách đến Măng Đen trong ngày Tết. Ảnh: CTV

Theo chị Hồ Thị Thúy Ngân (du khách đến từ huyện Chư Prông, Gia Lai) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đến với Măng Đen và có cảm nhận hoàn toàn khác với trước. Lần trước, nơi đây còn đơn điệu lắm, nhiều căn biệt thự còn xây dựng dở dang. Hiện nơi đây được đầu tư hạ tầng du lịch rất khang trang, đẹp mắt; đặc biệt là khí hậu mát lạnh, hoa đào rất đẹp. Các món ăn nơi đây cũng rất ngon, hấp dẫn”.

Du khách đến Măng Đen ngắm hóa đào nở. Ảnh: CTV

Du khách đến Măng Đen ngắm hóa đào nở. Ảnh: CTV

Điểm nhấn du lịch Măng Đen năm nay là hoa đào nở rộ đúng dịp Tết.

Điểm nhấn du lịch Măng Đen năm nay là hoa đào nở rộ đúng dịp Tết.

Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, nhìn nhận: “Điểm hút khách lớn nhất ở Măng Đen năm nay là hoa anh đào nở đúng dịp Tết, thu hút được nhiều du khách gần xa đến trải nghiệm. Qua câu chuyện năm nay, du lịch Măng Đen cần có thay đổi, tăng sự phong phú sản phẩm du lịch, cải thiện các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống”.

Khung cảnh hoa đào khoe sắc rất đẹp mắt.

Khung cảnh hoa đào khoe sắc rất đẹp mắt.

Du khách đến với Măng Đen có những trải nghiệm thú vị, cảnh đẹp hoang sơ.

Du khách đến với Măng Đen có những trải nghiệm thú vị, cảnh đẹp hoang sơ.

Một góc ảnh chụp hoa đào bên nhà rông.

Một góc ảnh chụp hoa đào bên nhà rông.

Mặc dù rét run nhưng nhiều du khách nhỏ rất háo hức đến với Măng Đen cùng gia đình.

Mặc dù rét run nhưng nhiều du khách nhỏ rất háo hức đến với Măng Đen cùng gia đình.

Măng Đen được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai ở Tây Nguyên với không khí lạnh, hoang sơ.

Măng Đen được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai ở Tây Nguyên với không khí lạnh, hoang sơ.

Một góc Măng Đen phủ trong sương mù, mờ ảo.

Một góc Măng Đen phủ trong sương mù, mờ ảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm