Stockholm kiêu hãnh - Bài 1: Lễ hội không biên giới

Thủ đô Stockholm của Thụy Điển còn được mệnh danh là “Thành phố thân thiện với người đồng tính nhất thế giới”.

Vào đầu tháng 8 vừa qua, thông qua Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, phóng viên Pháp Luật TP.HCM đã đến Stockholm và có dịp tham dự Stockholm Pride 2013.

Stockholm Pride được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1998 khi Stockholm là TP đăng cai tổ chức Europride. Pride (tự hào) là cụm từ dùng để chỉ những lễ hội của cộng đồng LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual và Transsexual - Đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới). Các lễ hội Pride trên thế giới cũng như Stockholm Pride mang ý nghĩa kêu gọi không phân biệt xu hướng tính dục và giới tính. Stockholm Pride 2013 có hơn 700 bạn trẻ tham gia làm tình nguyện viên cho lễ hội.

Nơi người đồng tính tìm thấy giá trị thật

Sau lần đầu tiên tổ chức năm 1998, từ đó đến nay Stockholm Pride đều được tổ chức hằng năm. Với ông, Christer Wennerholm, Phó Thị trưởng TP Stockholm, người đã công khai nhận mình là đồng tính nam cách đây 25 năm, thì “Stockholm Pride là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi thể hiện bản thân chúng tôi. Tôi có vòng đeo tay với biểu tượng Stockholm Pride, tôi có thể đi với người yêu của tôi. Chúng tôi có thể thảo luận nhiều chủ đề về quyền LGBT nghiêm túc hơn. Cộng đồng LGBT đều nói Stockholm Pride là cách thức tốt nhất mọi người có thể thấy giá trị thật sự của chúng tôi”.

Hay dưới góc nhìn của GS Barbro Westerholm - thành viên Quốc hội, một người có tiếng nói quan trọng cho sự phát triển quyền của LGTB tại Thụy Điển thì “Stockholm Pride là điều bạn không thể tìm thấy ở các nước Bắc Âu khác mà chỉ có ở Thụy Điển. Lễ hội với hội thảo, diễu hành công khai như Stockholm Pride giúp mọi người thấy người đồng tính cũng có quyền được tổ chức những lễ hội như mọi người. Nó chứng minh rằng nếu đứa trẻ sinh ra là lesbian hay gay thì lớn lên vẫn có quyền như mọi người khác từ chăm sóc y tế, phúc lợi xã hội đến cả việc vui chơi, giải trí”.

Lễ diễu hành Stockholm Pride như một lễ hội bởi mỗi đoàn diễu hành đều có nhạc cụ riêng biệt. Ảnh: QUỲNH TRANG

Cho đến hiện tại, Stockholm Pride đã trải qua 16 lần tổ chức. Nếu những năm đầu tiên, chương trình Stockholm Pride chỉ dừng ở cuộc diễu hành tại các đường phố để kêu gọi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT thì hiện nay Stockholm Pride 2013 đã trở thành lễ hội văn hóa cộng đồng đặc trưng của Stockholm.

Lễ hội của thành phố

Vào những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 hằng năm, từ nhà ga điện ngầm, các quán ăn, trên đỉnh khách sạn… của Stockholm đều tràn ngập sáu sắc màu của lá cờ cầu vồng (cờ biểu tượng cộng đồng LGBT). Ngoài lễ diễu hành vào trưa Chủ nhật 3-8 thu hút hơn 55.000 người tham gia và khoảng 600.000 người xem thì Stockholm Pride còn vô vàn hoạt động khác.

Pride House (Ngôi nhà Pride) và Pride Park (Công viên Pride) được xem là trung tâm của lễ hội. Nếu Pride House là nơi diễn ra những hội thảo, triển lãm, chiếu phim… liên quan đến chủ đề LGBT thì Pride Park là không gian mở của cộng đồng này.

Mùa lễ hội Pride diễn ra cũng là mùa hè ở Stockholm, vì thế không gian Pride Park trở thành không gian sinh hoạt văn hóa ngoài trời của cư dân TP Stockholm cũng như du khách. Khuôn viên của Pride Park có thể chứa hàng trăm ngàn người với hai sân khấu trung tâm biểu diễn âm nhạc suốt ngày đêm. Ngay dưới hai sân khấu trung tâm là khoảng sân rộng tràn ngập nắng để mọi người có thể dẫn gia đình đến uống rượu, nghe nhạc trong những ngày hè ấm áp. Trong không gian âm nhạc đó mọi người có thể tự do chọn thức ăn, đồ uống tại các gian nhà hàng. Ngoài ra, hàng chục gian hàng khác giới thiệu cộng đồng LGBT của các quốc gia: Mỹ, Anh, Đức, Úc, Na Uy… được dựng trong khuôn viên công viên. Xen kẽ các gian hàng đó là gian hàng mà người tham dự có thể chọn những món quà lưu niệm về Stockholm Pride; hay tìm hiểu về những cách thức an toàn trong quan hệ tình dục của người đồng tính; cách người đồng tính đối diện với căn bệnh HIV; trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm cùng những người là cha mẹ có con đồng tính.

Bên cạnh những chương trình âm nhạc vào ban ngày, mỗi chương trình tối ở hai sân khấu trong khuôn viên Pride Park trở thành trung tâm giải trí của cả TP Stockholm. Như sân khấu Pride Park năm nay đã thu hút sự tham gia của hơn 50 ban nhạc, nghệ sĩ, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của ca sĩ nhạc pop Agnetha Faltskog, thành viên ban nhạc ABBA.

Stockholm Pride hiện nay đã vượt qua ý nghĩa lễ hội của cộng đồng LGBT để trở thành một lễ hội văn hóa cộng đồng ở Thụy Điển và đem về những nguồn thu từ dịch vụ du lịch.

Ngành du lịch thu lợi từ Pride

Có thể dễ dàng nhận thấy ngay trong những tờ rơi hướng dẫn du lịch Stockholm, Stockholm Pride cũng như những điểm đến của cộng đồng LGBT được giới thiệu khá chi tiết. Cùng thời gian này, ngoài Stockholm Pride còn có Lễ hội văn hóa Stockholm (The Stockholm Culture Festival), thế nhưng sức hút của Stockholm Pride vẫn không hề suy giảm. Ông Peter Rimsby, Chủ tịch Stockholm Pride, cho biết: “Doanh thu từ Stockholm Pride 2012 khoảng 13 đến 14 triệu krona tiền Thụy Điển (khoảng trên dưới 50 tỉ đồng - PV). Nguồn thu chủ yếu đến từ bán vé vào Pride Park, triển lãm và những nhà tài trợ. Doanh thu mỗi kỳ Stockholm Pride sẽ được để dành cho kỳ tổ chức tiếp theo”.

Dĩ nhiên, để một lễ hội chỉ mới 16 năm trở thành một lễ hội được nhiều quốc gia biết đến như Stockholm Pride, các nhà tổ chức cũng phải có những hành động cụ thể. Bà Christina Gugenberger, Giám đốc dự án Stockholm Gay and Lesbian Network, cho biết mạng lưới của bà đã hợp tác với nhiều quốc gia khác thông qua các trang mạng xã hội để quảng bá cho Stockholm Pride. “Khi quảng bá, chúng tôi chú trọng vào những phân khúc cụ thể với các đối tượng quan tâm để có những buổi nói chuyện phù hợp. Như chúng tôi từng nói chuyện về lễ hội này tại Copenhagen (Đan Mạch), Rotterdam (Hà Lan), Helsinki (Phần Lan)… Và chúng tôi cũng phân chia từng khu vực, từng giai đoạn để tập trung chứ không quảng bá ở mọi nơi vì không đủ thời gian, tiền bạc. Mỗi kỳ Stockholm Pride, ít nhất 11 khách sạn trong sự quản lý của chúng tôi đều kín khách. Mọi người đổ xô đến với Stockholm và cả TP rợp màu cờ LGBT. Số lượng du khách đến Stockholm dịp này mỗi năm một tăng. Chỉ riêng năm nay, những bài diễn văn mở màn Stockholm Pride đã được dịch sang tiếng Nga, điều mà trước đây Stockholm Pride chưa từng có!”

Thực tế, để Stockholm Pride được thành công như ngày hôm nay bên cạnh việc tổ chức tốt, quảng bá tốt… điều quan trọng nhất đó là chính người dân Stockholm cởi mở với vấn đề đồng tính. Ở Stockholm, bạn dễ dàng thấy sự thân thiện của mọi người dành cho người đồng tính, những cặp đôi đồng tính tay trong tay hay có cử chỉ âu yếm khi đi ngoài đường mà không hề bị bàn tán. “Giá trị cốt lõi của tổ chức chúng tôi cũng như của TP Stockholm là rộng mở với tất cả mọi người. Hằng năm, chính quyền TP hỗ trợ về tài chính và mọi mặt cho việc tổ chức Stockholm Pride. Người dân, chính quyền… sẽ tạo ra một Stockholm hấp dẫn với du khách” - bà Christina Gugenberger nhấn mạnh.

Lần giở lịch sử, có thể thấy phong trào Pride mở màn vào tháng 6-1969 trong cuộc bạo động của cộng đồng LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual và Transsexual - Đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới) tại Stonewall Inn (thuộc khu Greenwich Village, New York, Mỹ). Sau sự kiện đó, Pride dần trở thành hiện tượng toàn cầu cho quyền con người với ý nghĩa không phân biệt xu hướng tình dục và giới tính.  

QUỲNH TRANG

Bài 2:Gặp gỡ những Pride

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới