Thị trường chứng khoán Việt đã thoát đáy?

(PLO)- Dòng tiền vào thị trường chứng khoán bắt đầu có sự hồi phục, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường đang dần được cải thiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo số liệu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa công bố, số lượng nhà đầu tư mở mới trong tháng 6 là 146.060 tài khoản.

Trong đó, số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tới 99,86%, tương đương 145.856 tài khoản. Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 7,31 triệu tài khoản, bằng 7,34% dân số Việt Nam hiện nay.

So với tháng trước, số lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng 39%. Cùng xu hướng, số lượng tài khoản mở mới của tổ chức nước ngoài cũng tăng mạnh 69% so với tháng trước, ở mức 22 tài khoản.

Lãi suất huy động giảm mạnh đã thúc đẩy dòng tiền quay trở lại TTCK.
Lãi suất huy động giảm mạnh đã thúc đẩy dòng tiền quay trở lại TTCK.

Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), từ đầu năm đến nay, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trở lại và thanh khoản được cải thiện. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu và quy mô niêm yết vẫn tiếp tục tăng so với cuối năm 2022.

Dòng tiền vào thị trường chứng khoán bắt đầu có sự hồi phục, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường đang dần được cải thiện. Ngoài ra, số liệu cho thấy, dòng tiền tham gia lại thị trường chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước, qua đó bù đắp cho xu hướng bán ròng của nhà đầu tư ngoại.

Đóng cửa phiên cuối tuần qua (ngày 14-7), VN-Index đứng ở mức 1.168,40 điểm, ghi nhận phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp. Xu hướng tăng điểm áp đảo đã đẩy thị trường tăng hơn 20% so với tháng 11 năm ngoái, nhưng P/E thị trường vẫn nằm ở vùng giá thấp nhất so với mức trung bình 15 năm qua.

Mới đây, tại hội nghị sơ hết hoạt động 6 tháng đầu năm, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh: Mặc dù trải qua nhiều biến động mạnh, nhưng xét về tổng thể, thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn giữ vững hoạt động ổn định, thông suốt và an toàn.

Những kết quả khả quan về tình hình kinh tế - xã hội, lạm phát trong tầm kiểm soát. Các cân đối lớn được đảm bảo, chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Đây là những yếu tố nền tảng tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Liên quan đến công tác giám sát, thanh kiểm tra trên thị trường chứng khoán, UBCKNN cho biết: Trên cơ sở kết quả giám sát thường xuyên, kết quả thanh kiểm tra, UBCKNN đã ban hành hơn 180 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó xử phạt 2 trường hợp thao túng với tổng số tiền phạt 2,05 tỉ đồng. Một số vụ việc xử phạt đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, UBCKNN đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong xử lý các vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Đánh giá về triển vọng thị trường chứng khoán nửa cuối năm nay, UBCKNN cho rằng, động lực tăng trưởng chính cho kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2023 chủ yếu đến từ các chính sách hỗ trợ kinh tế của Chính phủ. Cụ thể đó là giảm lãi suất cho vay, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Tuy nhiên, Việt Nam có độ mở kinh tế lớn nên vẫn tiềm ẩn những rủi ro do suy thoái kinh tế toàn cầu, chính sách tiền tệ thắt chặt ở các nước phát triển, giá cả hàng hóa. Đặc biệt là mặt hàng năng lượng biến động, rủi ro địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm