Thông điệp từ lần thứ 3 giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước

(PLO)- Với mục tiêu hỗ trợ nền kinh tế và doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Vào hôm qua (23-5), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ra quyết định giảm 0,5% cho một loạt lãi suất điều hành và huy động.

Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm đến nay, NHNN đã giảm lãi suất. Trong tháng 3 vừa qua, NHNN cũng đã hai lần điều chỉnh lãi suất.

Theo các chuyên gia, việc giảm lãi suất lúc này rất cần thiết cho doanh nghiệp và nền kinh tế, do lãi suất cao khiến chi phí vay trở nên quá đắt đỏ. Nhiều chủ thể kinh doanh không dám vay vì dễ đối diện với rủi ro trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy thoái và sức mua trong nước suy giảm.

Tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội vào ngày 22-5, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế sau khi phân tích tình hình kinh tế trong và ngoài nước đã nhận định, nền kinh tế đang rất khó khăn.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, doanh nghiệp đang gặp khó về dòng vốn và nhiều doanh nghiệp phải bán tài sản với giá chỉ bằng 50% giá trị thực.

Các chuyên gia đánh giá, thời điểm này đang có nhiều dư địa để cho phép NHNN mạnh dạn giảm lãi suất. Đó là lạm phát và tỉ giá ổn định. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu có khả năng trong chu kỳ giảm lãi suất.

TS. Đào Lê Trang Anh, Đại học RMIT Việt Nam cho biết, nhiều quan điểm cho rằng khi Fed duy trì lãi suất cao và Việt Nam hạ lãi suất thì có thể ảnh hưởng tới tỷ giá do dòng vốn sẽ tháo chạy khỏi thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu so sánh hiện nay tỷ lệ lạm phát ở Mỹ rơi vào khoảng 6% cao hơn so với mức lạm phát của Việt Nam rơi vào khoảng 4,5% thì việc Việt Nam quyết định giảm lãi suất, thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ là hợp lý.

Tuy nhiên lúc này, vấn đề quan trong định hướng giảm lãi suất của NHNN đã rõ nhưng lãi suất cho vay đến lúc này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khó một doanh nghiệp nào có thể kinh doanh có lãi với lãi suất cho vay trên 10%. Lãi suất cho vay cần phải hạ nhiệt càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, nền kinh tế đang khát vốn nên rất cần bơm tiền ra thị trường thông qua đầu tư công để làm vốn mồi thúc đẩy các ngành nghề lấy lại sự tăng trưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm