Tỉ lệ giải ngân hơn 99% nhưng dự án đầu tư công vẫn chậm tiến độ

(PLO)- Theo báo cáo của quận Bình Tân, trong 48 dự án chậm tiến độ thì có đến 20 dự án là trường học.

Chiều 4-4, HĐND TP.HCM đã có buổi giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công quận Bình Tân, nhiều đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công ở quận này.

Nhiều dự án đầu tư công còn vướng mắc

Theo báo cáo của quận Bình Tân giai đoạn 2021-2025, trong 48 dự án chậm tiến độ thì có đến 20 dự án là trường học. Quận Bình Tân cho biết các dự án đều có chung nguyên nhân chậm tiến độ là do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa thể thi công theo tiến độ. Nhiều dự án thẩm quyền điều chỉnh quyết định đầu tư thuộc các sở, ngành chuyên môn nên UBND quận chưa chủ động để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ông Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư Quận ủy Bình Tân, thông tin thêm hiện các dự án trường học đều nằm xen cài trong khu dân cư, việc áp dụng giá đất nông nghiệp theo đơn giá phê duyệt còn quá thấp nên các hộ dân không đồng thuận. Ông Điệp cho biết đây cũng là khó khăn không chỉ riêng quận Bình Tân.

“Vướng mắc chủ yếu của dữ án liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, quận đã huy động cả hệ thống chính trị, ba tháng họp một lần về công tác này. Ngoài ra, khi gửi văn bản đến các sở, ngành, quận đều có đăng ký làm việc với các sở để tháo gỡ khó khăn” - ông Điệp cho biết.

Theo ông Điệp, quận rất mong cơ quan chức năng hỗ trợ quận Bình Tân ghi vốn để xây dựng trường học, hiện quận thiếu khoảng 757 phòng học và cũng không có trường để bố trí học bán trú.

“Chúng tôi quyết tâm sẽ xây được 700 trường học trong giai đoạn 2021-2025, đây là quan tâm số 1 và cũng mong cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ quận” - ông Điệp nói.

Ngoài các dự án trường học, ông Điệp cũng kiến nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh việc giải phóng nghĩa trang Bình Hưng Hòa, ủng hộ cho phương án bốc mộ tập trung, vì nếu xử lý dứt điểm nghĩa trang Bình Hưng Hòa thì tạo tiền đề phát triển cho quận Bình Tân.

“Còn 26 ha bãi rác Gò Cát nằm ở hai mặt tiền lớn rất rộng, rất đẹp của quận Bình Tân, dự kiến phải cần đến 2.800 tỉ đồng mới xử lý xong bãi rác rồi mới kêu gọi đầu tư dự án ở đây. Nếu chúng ta không bố trí vốn xử lý bãi rác này thì để khu đất rất lãng phí” - ông Điệp nói.

Quận Bình Tân kiến nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng nghĩa trang Bình Hưng Hoà. Ảnh: M.Q

Tỉ lệ giải ngân đạt hơn 99%

Theo báo cáo của UBND quận Bình Tân, UBND TP.HCM ghi vốn trung hạn cho quận tổng số 99 dự án với tổng vốn hơn 6.000/15.000 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 40,19% vốn đề xuất của UBND quận. Tổng vốn từ năm 2021 đến 2023, TP giao quận là hơn 3.430 tỉ đồng. Tính đến nay, quận đã giải ngân hơn 3.401 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 99,15%.

“Trước tình hình khó khăn chung của TP về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công thì quận Bình Tân suốt ba năm đạt tỉ lệ giải ngân cao. Tất cả đơn vị khác mà đạt tỉ lệ giải ngân cao như vậy là rất tốt” - ông Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, đánh giá.

Liên quan đến việc dự án chậm tiến độ khiến quận thiếu trường học, ông Hiếu cho rằng năm 2022 quận có đề nghị rà soát, kiểm kê, thu hồi các khu đất đang sử dụng lãng phí để sử dụng cho các dự án cấp bách như trường học chẳng hạn. Theo ông Hiếu, đây cũng là một giải pháp cần xem xét để giải quyết vấn đề cấp bách về trường học hiện nay của quận.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP, đánh giá quận Bình Tân trong thời gian qua đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các dự án đầu tư công và tỉ lệ giải ngân cũng rất cao.

“Thời gian qua, quận có hơn 28 văn bản chỉ đạo, cho thấy quận rất quyết liệt, quận có 99 dự án, trong đó 65 dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư. Bình Tân là quận đô thị hóa rất nhanh, nhu cầu vốn đầu tư lớn, quận cũng chủ động phân phối nguồn vốn này rất tốt” - bà Lệ nói.

Tuy nhiên, theo bà Lệ, hiện quận có tới 48/65 dự án chưa đảm bảo tiến độ thì cần tiếp tục có phân tích, làm rõ nguyên nhân vì sao chậm, nhất là các dự án đã bố trí một phần ngân sách. Bà Lệ cho rằng nếu không khả thi thì chuyển vốn qua dự án khác khả thi hơn.

“Chúng ta phải làm kỹ hơn về công tác tuyên truyền, dân vận tốt hơn để người dân đồng thuận chủ trương của quận về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND quận Bình Tân và một số sở, ngành quan tâm đẩy nhanh việc chậm triển khai thực hiện dự án, tiếp tục phát huy phối hợp với các sở, ngành TP để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án” - bà Lệ nói.•

Quận Bình Tân kiến nghị TP bán nhà ở xã hội cho người không đủ điều kiện tái định cư

Kiến nghị TP xem xét ủy quyền cho chủ tịch UBND các quận, huyện được quyết định đầu tư các dự án nguồn sử dụng ngân sách TP nhóm C, dự án trường học phổ thông nhóm B trở xuống…

Đối với các trường hợp xây dựng không phép, lấn chiếm... bị giải tỏa toàn bộ không đủ điều kiện bồi thường đất ở mà chỉ được hỗ trợ đất ở thì theo quy định không đủ điều kiện tái định cư. Do đó, kiến nghị TP hỗ trợ bán nhà ở xã hội cho các hộ này ổn định cuộc sống để các hộ dân đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng dự án.

Đối với đơn giá đất nông nghiệp để bồi thường, quận Bình Tân kiến nghị TP xem xét có chính sách bồi thường theo đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư. Do hiện nay trên địa bàn quận đa số phần đất này len lỏi trong các khu dân cư (cụ thể bằng 40% đơn giá đất ở) để tạo sự đồng thuận cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới