Tiền đồng mất giá gần 3% nhưng 'không quá đáng lo'

(PLO)-Thanh khoản vẫn dồi dào, Ngân hàng Nhà nước đang hút bớt tiền để điều hoà thị trường.

Tại Diễn đàn bất động sản mùa Thu lần 1 tổ chức sáng nay 28-9, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia cho biết, so với đồng USD, thì tiền đồng đang mất giá gần 3% nhưng điều này không quá đáng lo. Vì khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dừng tăng lãi suất thì đồng USD khó có thể tăng giá. Do đó, từ đây đến cuối năm, tỉ giá USD/VND được dự báo sẽ tăng từ 3-3,5%.

"Một điểm tích cực khác, dù giá năng lượng đang có xu hướng tăng, yếu tố mùa vụ khiến lạm phát của Việt Nam đang tăng nhẹ. Nhưng mức lạm phát trong tầm kiểm soát và có xu hướng giảm dần tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều hành chính sách tiền tệ nới lỏng.

Lãi suất liên ngân hàng đang tương đối thấp cho thấy thanh khoản dồi dào. Việc NHNN hút tiền vừa qua chủ yếu là điều hoà thị trường" - ông Lực cho biết.

Theo các chuyên gia, việc NHNN hút tiền thông qua tín phiếu chủ yếu nhằm giảm áp lực đầu cơ tỉ giá trong ngắn hạn. Vì hiện nay, lãi suất liên ngân hàng qua đêm so với lãi suất USD đang có sự chênh lệch lớn lên đến gần 5%.

Với lạm phát trong tầm kiểm soát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nên NHNN không có lý do gì để chuyển trạng thái từ nới lỏng sang thắt chặt tiền tệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm