Tìm học sinh lớp 10 lũ cuốn trôi, mò được ví đựng 12,5 triệu của dân

(PLO)- Lực lượng dân quân tự vệ xuống sông tìm kiếm học sinh lớp 10 thì mò tìm được một chiếc ví của người dân rơi cách đây hai năm. 

Tối 1-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang nỗ lực tìm kiếm em NQC (15 tuổi, học lớp 10, Trường THPT Quỳ Hợp 3)- bị nước lũ cuốn mất tích.

lu-cuon-hoc-sinh.jpg
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp xuống sông tìm kiếm học sinh đang mất tích. Ảnh: HUY NHÂM.

Khoảng 1 giờ sáng 1-10, em Q cùng bạn là NQC (học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3) đi xe đạp điện từ thị trấn Quỳ Hợp về xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp). Khi các em đi qua cầu tràn Mường Ham (xã Châu Hồng) thì gặp trời mưa to, nước lũ tràn về và chảy xiết. Hai em bị trượt bánh xe, ngã rồi bị nước lũ cuốn trôi. Em H biết bơi, bơi được vào bờ, còn em C bị lũ cuốn mất tích.

Hiện lực lượng quân sự, công an dân quân, người dân ở huyện Quỳ Hợp đang nỗ lực tìm kiếm em C.

nha-lai-vi-tien.jpg
Anh Vi Văn Hậu nhận lại ví đựng tiền anh làm rơi xuống sông cách đây hai năm. Ảnh: TH. MÂY.

Cũng trong hôm nay, khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn em C. dưới sông thì lực lượng dân quân tự vệ xã Châu Đình (huyện Quỳ Hợp) đã phát hiện một chiếc ví bị lũ cuốn trôi.

Sau khi phát hiện, dân quân tự vệ xã Châu Đình kiểm tra bên trong chiếc ví có 12,5 triệu đồng nên đã tìm chủ nhân của tài sản trên trả lại.

Người bị nước lũ cuốn trôi ví là anh Vi Văn Hậu (23 tuổi, trú bản Điểm, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp) đã được nhận lại chiếc ví và tiền.

Anh Hậu cho biết, số tiền trong ví là tài sản rất lớn, được tích góp từ rất lâu và anh đã đánh rơi chiếc ví cách đây hai năm.

Cuối tháng 9-2023, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa lớn, gây lũ lụt, nhiều đại phương bị ngập sâu. Hiện thời tiết không còn mưa lụt, người dân cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, học sinh sớm trở lại lớp học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm