Kỳ lạ: Hết mưa, dòng đất đá vẫn tuôn chảy như lũ ống ở miền núi

(PLO)- Mặc dù trời đã nắng, nhưng vẫn xuất hiện dòng đất, đá chảy như lũ ống ở miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An.

Ngày 1-10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hiện tượng hiếm thấy “trời quang mây tạnh không mưa nhưng đất đá cứ trôi xuống như dòng lũ…”. Có người đặt câu hỏi, đây là hiện tượng gì và nguyên nhân do đâu. Tiếng trong video, người dân hô “động đất động đá đây”, “động đất đây, xuống đây chưa, con rồi ơi”, “thôi dừng đó em ơi”. Đất đá cứ tuôn xuống, người dân chỉ biết tránh ra và hô “ôi, ôi”….

dat-da-troi.jpg
Sáng 1-10, trời nắng nóng, nhưng đất, đá trên núi ở xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn "chảy" xuống.

Được biết, đoạn clip trên quay ở xã Bảo Thắng (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An)- địa điểm xảy ra vụ việc cách trụ sở UBND xã Bảo Thắng chưa đến 1km.

Đoạn clip trên do anh Moong Văn Tư (trú bản Cha Ka 1, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) quay được vào khoảng 9 giờ sáng 1-10. Theo anh Tư, thời điểm đó anh đang đi vào núi để tìm nguồn nước cho dân bản, bỗng nghe tiếng ầm ầm từ trên đỉnh núi. Thời điểm đó, thời tiết nắng nóng.

Lũ ống đất đá xuất hiện ở xã Bảo Thắng. Clip: Moong Văn Tư.

Anh Tư kịp bỏ chạy và hô mọi người tránh xa dòng suối. Anh Tư đã dùng điện thoại quay lại hiện tượng đất, đá đổ xuống.

Lãnh đạo UBND xã Bảo Thắng cho biết, từ ngày 26-9, trên địa bàn xã Bảo Thắng có xảy ra mưa lớn, gây sạt lở và thiệt hại tài sản của người dân và các con đường giao thông. Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Bảo Thắng đã đề nghị bà con nhân dân hết sức bình tĩnh, dùng phương án 4 tại chỗ.

nha-dan-bi.jpg
Nền móng nhà dân ở xã Bảo Thắng bị sạt lở.

Để tránh thiệt hại về người và tài sản, xã Bảo Thắng đã thông báo nghiêm cấm bà con nhân dân đi ra, đi vào khu vực sạt lở nguy hiểm, không đi vớt củi ngoài khe suối. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân di dời và rà soát thống kê, thiệt hại để kịp thời xử lý.

Như đã đưa tin, vào cuối tháng 9-2023, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa lớn, gây lũ lụt, nhiều đại phương bị ngập sâu. Hiện thời tiết không còn mưa lụt, người dân cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, học sinh sớm trở lại lớp học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm