TKV làm việc với Hà Tĩnh về dự án sắt Thạch Khê

(PLO)- Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về các vấn đề vướng mắc của dự án sắt Thạch Khê.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 10 ngày 10-2-2022, TKV chỉ đạo Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê xây dựng phương án trung gian khai thác mỏ sắt Thạch Khê ở mức âm 145m so với mực nước biển. Theo phương án trung gian, dự kiến khai thác 41,8 triệu tấn quặng, đất đá bóc trên 121 triệu m3; tổng nộp ngân sách trên 17.100 tỉ đồng, thời gian thực hiện phương án là 10 năm.

Với hiện trạng của dự án, khi triển khai phương án trung gian sẽ giải quyết vấn đề hoàn vốn cho dự án; lòng moong để lại sau hoàn nguyên chứa gần 100 triệu m3 nước ngọt tạo điều kiện phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế cho khu vực. Phương án trung gian mà TKV đưa ra với mục đích đảm bảo quyền lợi của cả 4 bên: Nhà nước; địa phương; người dân và doanh nghiệp.

Vào thời điểm trước khi tạm dừng hoạt động, Công ty CP Sắt Thạch Khê có trên 400 lao động bao gồm của công ty và các nhà thầu, đa số lao động là người địa phương. Số lao động còn lại sau khi dự án bị tạm dừng là 48 lao động, số lao động này đang gặp rất nhiều khó khăn, điều đáng nói là phần lớn số lao động là người địa phương.

Vì vậy, TKV có một số đề xuất với tỉnh Hà Tĩnh phương án tháo gỡ khó khăn như: Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường dừng thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với TIC trong thời gian TIC phải tạm dừng dự án; Đề xuất Cục Thuế Hà Tĩnh dừng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và phong tỏa hóa đơn, tài khoản ngân hàng của TIC và Cục Thi hành Án Dân sự Hà Tĩnh dừng thi hành án đối với TIC. TKV cũng đề xuất tỉnh Hà Tĩnh cho phép đơn vị tiếp tục đầu tư hạ tầng bãi tập kết than tại Khu Kinh tế Vũng Áng nhằm phục vụ than cho các nhà máy nhiệt điện tại đây.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV TKV cho biết, đơn vị đang rất nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề đã nảy sinh trong quá trình triển khai dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV TKV cho biết, đơn vị đang rất nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề đã nảy sinh trong quá trình triển khai dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Tại buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh, TKV thấu hiểu được những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân nằm trong vùng dự án đầu tư khi dự án đó bị tạm dừng hoặc chậm tiến độ triển khai. TKV đang rất nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề đã nảy sinh trong quá trình triển khai dự án trên quan điểm phát triển hài hóa, đảm bảo lợi ích cho cả Nhà nước, người dân, doanh nghiệp và địa phương.

Lãnh đạo TKV khảo sát thực địa dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Lãnh đạo TKV khảo sát thực địa dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Lãnh đạo TKV cũng đưa ra ví dụ điển hình như tại Hạ Long, Quảng Ninh. Sự phát triển hài hòa của cả ngành công nghiệp khai thác than và ngành du lịch ngay trong lòng thành phố Hạ Long là một minh chứng điển hình. Mặt khác, đối với doanh nghiệp, cụ thể là lực lượng lao động còn lại của Công ty CP Sắt Thạch Khê đang gặp rất nhiều khó khăn khi dự án bị tạm dừng, không có việc làm, thu nhập.

Chia sẻ tại cuộc làm việc, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, dự án mỏ Sắt Thạch Khê – Hà Tĩnh cũng là một dấu ấn đối với tỉnh Hà Tĩnh. Tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp chặt chẽ với TKV tìm ra giải pháp để giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các vấn đề tồn tại xoay quanh dự án mỏ Sắt Thạch Khê.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh từng có văn bản gửi các cơ quan Trung ương kiến nghị chấm dứt dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, việc chấm dứt dự án là có cơ sở pháp lý và phù hợp thực tiễn, đảm bảo được vấn đề môi trường, nhất là môi trường ven biển, không đặt ra mối đe dọa, rủi ro về môi trường nữa. Từ đó, tạo tiền đề vững chắc để Hà Tĩnh tập trung nguồn lực và cơ sở hạ tầng cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm