Từ di sản hội Gióng đến việc chọn quốc tửu

Được biết, Lễ hội Gióng được thế giới công nhận là di sản của nhân loại vì đó là một sản phẩm độc nhất vô nhị, hoàn toàn do nhân dân sáng tạo, duy trì nhưng lại có ảnh hưởng tầm cỡ quốc gia. Các chuyên gia di sản thế giới đã bỏ phiếu cho Lễ hội Gióng vì đó là hệ thống biểu tượng vừa thiêng liêng vừa đời thường tái hiện chiến công đánh giặc giữ nước, giữ làng của một anh hùng trong truyền thuyết của người Việt.

Từ chuyện này giật mình nhìn lại việc bình chọn quốc tửu. Giật mình vì một ý tưởng sống sít, vội vàng mà đã định trưng ra cho bàn dân thiên hạ. Đến nay cơ sở duy nhất được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương và Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam đưa ra để chọn “quốc tửu” làthương hiệu ấy đoạt giải rượu ngon tại các kỳ liên hoan tuyển chọn rượu liên tục trong ba năm: 2007, 2008, 2009 của hai dòng rượu công nghiệp và truyền thống.

Thế thì đó là cuộc tôn vinh các thương hiệu rượu đoạt giải trong phạm vi một vài liên hoan tuyển chọn rượu chứ đâu thể là “quốc tửu” được? Bởi lẽ đơn giản, những gì được coi là quốc hồn, quốc túy phải mang tính truyền thống, phải được hình thành một cách tự nhiên và công nhận một cách tự nhiên chứ không phải (do cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp) sáng tác ra và buộc mọi người phải công nhận.

PHAN MAI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm