Ukraine phô trương sức mạnh quân sự

Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov (chính giữa) hôm qua tham dự một cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng Chernihiv cách thủ đô Kiev 140 km về phía đông bắc. Ảnh: Kyivpost

Hai chiến đấu cơ Ukraine trong cuộc tập trận. Ảnh: AFP

Sau cuộc thao diễn, ông Turchynov cho biết lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng tác chiến. Tham mưu trưởng quân đội Ukraine nói thêm rằng dù lực lượng thiếu một số thiết bị nhất định, nhuệ khícủa họ vẫn rất cao. Ảnh:Kyivpost

Người lính Ukraine kiểm tra vũ khí trong cuộc tập trận. Theo các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ước tính 35.000 - 40.000 quân Nga đang ở biên giới với Ukraine, tạo nên một sức ép đáng kể đối với chính phủ ở Kiev. Ảnh: Reuters

Sau khi Nga sáp nhập Crimea, Tổng thống NgaVladimir Putin khẳng định Moscow không có ý định can thiệp quân sự vào các vùng khác của Ukraine. Ảnh:AFP

Lính Ukraine ngước nhìn một trực thăng y tế quân sự bay trên đầu trong cuộc thao diễn hôm qua ở vùng Chernihiv. Ảnh: Reuters

Nhiều xe tăng, xe bọc thép, trực thăng và chiến đấu cơ tham gia diễn tập tại trường bắn ở vùng Chernihiv. Ảnh:Reuters

Chỉ huy quân sự hàng đầu của NATO cho rằng Nga đã tập hợp đủ lực lượng ở biên giới, và chỉ cần 3-5 ngày là đủ sức kiểm soát miền đông Ukraine nếu muốn. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Nga cáo buộc NATO trở về với tư duy Chiến tranh Lạnh sau khi tổ chức này đình chỉ hợp tác với Moscow. Ảnh:Reuters

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Koval (phải) và ông Turchynov dự cuộc tập trận. Ảnh: KyivPost

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới