Vàng rớt giá thấp nhất trong vòng 3 tháng qua

(PLO)- Lãi suất tiếp tục là nhân tố đẩy giá vàng lao dốc không phanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bài phát biểu mới đây tại Diễn đàn Central Banking 2023, ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khẳng định, sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần nữa, với mỗi lần là 0,25% trong những tháng còn lại của năm 2023.

Trong hơn một năm qua, Fed đã tăng lãi suất thêm 5%, và chỉ tạm ngừng tăng lãi suất vào tháng 6 vừa qua. Ông Jerome Powell cũng diễn giải, việc tạm dừng tăng lãi suất để quan sát thị trường và đánh giá lại mức độ thắt chặt tiền tệ. Mục tiêu của Fed vẫn là đưa lạm phát về mục tiêu dưới 2%. HIện lạm phát lõi của Mỹ vẫn trên 5%.

"Dù lãi suất đã tăng mạnh nhưng sự tăng trưởng kinh tế và lao động vẫn tốt, lạm phát vẫn chưa giảm nhiều nên cần có sự thắt chặt tiền tệ nhiều hơn nữa với thời gian đủ lâu" - ông Jerome Powell nói.

Ông Jerome Powell cũng nhấn mạnh, Mỹ chưa rơi vào tình trạng suy thoái vì kinh tế vẫn đang tăng trưởng. Ngoài ra, tình trạng thất nghiệp chỉ giảm nhẹ mà không có sự mất việc trên diện rộng như các chu kỳ trước đây.

Trước giọng điệu "diều hâu" của vị chủ tịch Fed, giá vàng đã tiếp tục giảm. Phiên giao dịch hôm nay (29-6), giá vàng chỉ còn 1.903 USD/ounce, tương đương 54,6 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong vòng ba tháng qua.

Vàng PNJ và SJC hiện lần lượt bán ra thị trường là 56,4 và 66,95 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm