Vì sao kiếm tiền từ chứng khoán ngày càng khó?

(PLO)- Dòng tiền gần như mất hút khiến thị trường chứng khoán liên tục lao dốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bảng điểm chìm trong sắc đỏ, nhà đầu tư bán tháo, giá cổ phiếu rớt sàn là những đặc điểm để chỉ thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch đầu tuần (27-2).

Gần như không có nhiều thông tin tích cực nào để hỗ trợ cho thị trường chứng khoán. Giới đầu tư đang ngày càng lo lắng khi chứng kiến các vụ việc nhiều doanh nghiệp phải khất nợ trái phiếu, thị trường bất động sản chưa có chuyển biến tích cực. Trong khi đó, tin tức từ Mỹ cho biết, có khả năng tăng lãi suất mạnh trong tháng 3 tới.

Chưa kể, nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang xu thế bán ròng khiến thị trường càng rớt điểm mạnh.

Theo giới phân tích, lãi suất vẫn duy trì mức cao, nguồn cung tiền vẫn còn thấp đã dẫn đến dòng tiền vào thị trường chứng khoán không còn dồi dào như trước.

Điển hình, phiên cuối tuần qua, giá trị giao dịch chỉ còn chưa đầy 7.000 tỉ đồng. Nếu đặt con số này với cùng kỳ năm 2022, với mỗi phiên gần 23.000 tỉ đồng cho thấy, sức hấp dẫn của thị trường đang bớt đi, giới đầu tư kiếm tiền ngày càng khó.

Dòng tiền vào yếu, lực bán mạnh đã khiến thị trường rớt đến 18 điểm phiên hôm nay khiến chỉ số VN Index chỉ còn 1.021 điểm. Và đây là phiên rớt điểm thứ 5 liên tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm