Vì sao mua vàng có lợi hơn nắm giữ tiền mặt?

(PLO)- Vàng vẫn đang duy trì hiệu suất tốt so với nhiều tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngân hàng Bank of America mới đây đã đưa ra nhận định rằng, lập trường vững chắc của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về việc tăng lãi suất thêm 2 lần trong năm 2023 đã ảnh hưởng đến giá vàng. Vàng đang đánh mất động lực tăng giá cho đến khi Fed thực sự chấm dứt tăng lãi suất.

Điều may mắn cho vàng lúc này chính là lực cầu của các ngân hàng trung ương toàn cầu đã giữ cho giá vàng rớt không quá mạnh.

Hội đồng vàng thế giới (WGC) đánh giá, tính từ đầu năm đến nay, vàng đang đem lại hiệu suất vượt trội cho nhà đầu tư so với nắm giữ tiền mặt và trái phiếu. Cổ phiếu là tài sản duy trì mức lợi nhuận vượt qua vàng. Cụ thể, trong nửa đầu năm, vàng tăng giá 5,4% thì cổ phiếu tại S&P 500 đã tăng 14%.

Phiên giao dịch hôm nay (10-7), giá vàng thế giới vẫn duy trì mức 1.925 USD/ounce, tương đương 55,4 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ và SJC hiện lần lượt bán ra thị trường là 56,4 và 67 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm