Vốn ngoại đổ mạnh vào các tập đoàn lớn của Việt Nam

(PLO)- Các nhà đầu tư nước ngoài đang rót rất nhiều tiền vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, ông Michael Kokalari, Kinh tế trưởng Tập đoàn VinaCapital cho biết, dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trở lại từ tháng 11-2022 đến tháng 1-2023.

Nguyên nhân là do định giá thị trường xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 năm qua với mức P/E dưới 10x.

Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 1,3 tỉ đô la cổ phiếu từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 1 năm nay.

Theo ông Michael Kokalari, ba cổ phiếu niêm yết của Vingroup gồm VIC, VRE, VHM nằm trong danh sách 10 cổ phiếu được khối ngoại rót tiền nhiều nhất trong tháng 1-2023. Chiếm khoảng 1% điểm trong mức tăng 10,3% của VN Index trong tháng này.

Cổ phiếu được các nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền nhiều nhất trong tháng 1 là của nhà sản xuất thép Hòa Phát (HPG). Có 2 nguyên nhân cho vấn đề này, thứ nhất là Trung Quốc mở cửa trở lại cũng sẽ phục hồi ngành xây dựng bất động sản. Thứ 2 là Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện các kế hoạch nhằm tăng chi tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng lên 50% trong năm nay, ước tính lên khoảng 30 tỉ USD.

Do đó, cổ phiếu HPG đã tăng gần 23% trong tháng 1 và trở thành một trong những cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN Index, mặc dù cổ phiếu này chiếm tỉ trọng vào khoảng 3% trong VN Index.

"Sự sụt giảm nhẹ về giá trị của đồng USD đã giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán mới nổi ở Châu Á trong tháng 1, cũng như dẫn đến sự tăng giá gần 1% của đồng Việt Nam trong cùng tháng.

Đây cũng là một yếu tố giúp VN Index tăng điểm trong tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng 10% của Việt Nam vượt xa mức tăng trung bình 4% trên thị trường chứng khoán của các thị trường mới nổi ở Châu Á khác như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines" - vị kinh tế trưởng VinaCapital đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm