Vụ biệt thự lộng lẫy ở Cà Mau: Tỉnh nói TP Cà Mau xử lý chưa nghiêm

(PLO)- UBND tỉnh cho rằng các quyết định hành chính của Chủ tịch UBND TP Cà Mau liên quan đến việc xử lý căn biệt thự là chưa đúng, cần phải ban hành các quyết định khác nghiêm khắc hơn. 

Ngày 7-10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, cơ quan này vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau liên quan vụ biệt thự ông Tập. Công văn ký ngày 4-10.

Cần huỷ bỏ các Quyết định của Chủ tịch TP Cà Mau

Theo công văn, vào ngày 3-10, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã họp xem xét ý kiến tham mưu từ các Sở ngành liên quan việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Hồ An Tập. Kết quả, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau xử lý lại vụ việc theo đúng pháp luật như báo cáo số 683, ngày 27-9 của Sở Tư pháp tỉnh.

Toàn cảnh căn biệt thự của ông Hồ An Tập. Ảnh: CTV

Báo cáo số 683 của Sở Tư pháp tỉnh ký có nội dung khẳng định các quyết định xử phạt hành chính, buộc khắc phục hậu quả đối với vi phạm của ông Hồ An Tập là không phù hợp với quy định của pháp luật, thuộc trường hợp phải huỷ bỏ.

Sở Tư pháp đề nghị ngoài nội dung chế tài mà Chủ tịch UBND TP Cà Mau đã thực hiện tại các quyết định xử phạt hành chính biệt thự ông Tập trước đây, cần bổ sung thêm hai nội dung mới. Đó là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do vi phạm (trên tổng diện tích đất vi phạm) và phải nêu rõ nội dung trong các quyết định buộc khắc phục hậu quả.

"Trường hợp ông Tập không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên thì thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật", báo cáo nêu.

Theo Sở Tư pháp trường hợp vi phạm của ông Tập, theo quy định của pháp luật, ngoài bị phạt hành chính, buộc khắc phục hậu quả còn phải bị thu hồi các khoản lợi từ việc vi phạm. Các quyết định xử lý vi phạm của Chủ tịch UBND TP Cà Mau đối với vi phạm của ông Tập thời gian qua đã bỏ qua việc này, nên thuộc trường hợp phải huỷ bỏ.

Còn chế tài cưỡng chế nếu ông Tập không thực hiện khắc phục hậu quả chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải là "thu hồi đất" chứ không phải là "cưỡng chế tháo dỡ".

Căn cứ pháp lý của Sở Tư pháp nêu ra trong báo cáo là Luật đất đai 2013, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, Nghị định 118/2021/NĐ-CP; Nghị định 102/2024/NĐ-CP, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Luật xử lý vi phạm hành chính...

Ông Tập vẫn kiên trì xin chuyển 2 đợt

Như PLO đã có nhiều tin bài phản ảnh, cuối năm 2022, ông Hồ An Tập bị phát hiện xây dựng biệt thự sai quy định tại ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ngày 9-1-2023, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau ra Quyết định số 82, xử phạt ông Tập 22,5 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình trả lại hiện trạng đất là đất nuôi trồng thuỷ sản.

Gần 10 tháng sau, Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau ban hành Quyết định 7309 sửa một phần Quyết định số 82, không buộc tháo dỡ mà chỉ buộc làm thủ tục đất đai, tức chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp quy định.

Biệt thự ông Tập. Ảnh: CTV

Ông Tập nói không có đủ tiền, xin chuyển hai lần nhưng không được chấp nhận, sau đó Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau ra quyết định cưỡng chế vào tháng 8-2024.

Ông Tập gửi đơn đơn kiến nghị lên cấp tỉnh với nội dung xin chuyển hai lần. UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các sở ngành rà soát và ra kết quả như trên...

Ngày 7-10, trong đổi với PLO, ông Tập cho biết đang làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng toàn bộ diện tích như Quyết định của Chủ tịch UBND TP Cà Mau là 2.261,58m2. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ chuyển 2 lần vì thửa đất có công trình biệt thự là thửa riêng, khu đất có các công trình phụ trợ là một thửa đất riêng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới