Y án tù chung thân kẻ giết nhầm người

Bị cáo Vĩ bị tuyên chung thân là do đã có 2 tiền án về tội hiếp dâm và cố ý gây thương tích và chưa được xóa án tích thì đã có án mới. Giữa bị cáo và người bị hại không hề có mâu thuẫn gì, chỉ vì Vĩ tưởng nhầm  nhóm anh Thuận chém mình mà vô đâm chết người.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 13/05/2012, tại khu vực ngã 3 Vũng Tàu,  Đồng Nai, Vĩ và Đại bị một nhóm thanh niên (không rõ tên họ, địa chỉ) chém gây thương tích cho Đại.

Vĩ liền điện thoại báo cho Lê Quang Huy và nói Huy đi tìm thêm người để trả thù. Huy rủ thêm Tâm, Chương và Trung cùng tham gia và mang theo dao tự chế, dao nhọn, kiếm, mã tấu và gậy.

Vĩ dẫn đồng bọn đi đến khu vực quán lẩu bò Củ Chi ở phường Long Bình Tân, thì phát hiện nhóm anh Thuận gồm anh Khoa, Sang, Bình, Trường đang đi trên 2 chiếc xe máy ngược chiều. Vĩ đã chỉ tay và hô cho đồng bọn áp xát xe vào, dùng chân đạp xe anh Khoa, còn anh Sang và Thuận bị Vĩ cùng đồng bọn đánh đập và đâm chém. Anh Thuận bị thương nặng và đã tử vong trên đường đến bệnh viện do thủng phổi, thủng gan.

Đến ngày 28/05/2012 thì Vĩ bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ, các đồng phạm còn lại cũng ra tự thú ngay sau đó.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo thể hiện sự coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, xem thường pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội nên cần xử lý nghiêm với mức án như trên.

THỂ HUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm