Xã làm tình hình thêm phức tạp

Phía trên ông thừa nhận: Việc không công khai mức hỗ trợ cho người dân là sai sót của cán bộ trực tiếp chi trả và cán bộ thôn. Nhân dịp cấp phát tiền hỗ trợ, xã rà soát lại các khoản thu, các khoản nợ của dân để đảm bảo thu ngân sách. Xã vận động người dân đóng nhưng khi làm, anh em nôn nóng cấn trừ. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, ở dưới thì ông lại bảo: Nếu người dân thấy chi trả không đúng thì có quyền khiếu nại.

Theo tôi, lãnh đạo xã đã thấy cái sai của mình thì nhanh chóng khắc phục để tránh những phiền phức không đáng có cho mình cũng như cho người dân. Chẳng hạn, khoản nào thu sai, thu trật thì trả lại cho dân. Khoản nào dân phải đóng theo quy định thì cũng tích cực tìm biện pháp yêu cầu dân thực hiện. Sao lãnh đạo xã lại nói một cách vô tình như thế? Không lẽ lại buộc dân đi khiếu nại, khiếu kiện để xã lại thêm mất thời gian, công sức lẫn tiền bạc giải quyết? Việc nhỏ lý ra phải xử lý khôn khéo, ai ngờ vị lãnh đạo lại muốn xé ra to. Xử lý như vậy theo tôi là không phù hợp.

TRẦN NGỌC HÀ (cư xá Đường sắt, quận 3, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm