Long An: Xin tái xuất thuốc lá lậu vì tiêu hủy quá tốn kém

“Trước đây, việc tái xuất thuốc lá lậu cũng đã được thí điểm và cho thấy hiệu quả rõ rệt. Theo ước tính, có những lúc việc tiêu hủy thuốc lá lậu phải tiêu tốn hàng tỉ đồng, tính bình quân mỗi năm tiêu tốn cả chục tỉ đồng. Nếu được tái xuất sẽ tránh gây ô nhiễm, tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo điều kiện tốt hơn cho công tác chống buôn lậu’’ - ông Ngộ nói.

Từ đầu năm 2016 đến nay, lực lượng QLTT tỉnh Long An đã bắt giữ 84 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu (chủ yếu là đường cát và thuốc lá ngoại) qua biên giới Campuchia vào Việt Nam, thu giữ gần 29.000 gói thuốc lá ngoại.

Và từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã tổ chức thiêu hủy năm đợt với gần một triệu gói thuốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm