Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận đóng tàu sân bay thứ hai
Hồng Hải (Theo Sputnik)
Chiếc tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc có thiết kế tương tự tàu sân bay Liêu Ninh, chiếc tàu được sản xuất ở Ukraine những năm 1980 và sau đó được bán cho quân đội Trung Quốc.
Báo South China Morning Post trích lại lời khẳng định từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc rằng chiếc tàu sân bay thứ hai sẽ được đóng tại cảng Đại Liên nằm tại bán đảo Liêu Đông, Đông Bắc Trung Quốc.
Trung Quốc sản xuất chiếc tàu sân bay này dựa trên bản thiết kế của Xô Viết mà hải quân nước này có được khi mua tàu Liêu Ninh từ cảng Hắc Hải của Ukraine năm 1998. Theo hợp đồng này, hải quân Trung Quốc còn được nhận 40 tấn giấy in bản thiết kế đóng tàu sân bay.
Chiến đấu cơ J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh ngày 25-11-2012 (Nguồn: AP Photo)
James Goldrick, cựu đô đốc hải quân Australia, viết trên blog The Interpreter rằng hải quân Trung Quốc phải chọn lọc các tài liệu từ số tài liệu về kế hoạch xây dựng chi tiết tàu Liêu Ninh chứa trong tám chiếc xe tải mà họ nhận được từ Ukraine. Số tài liệu này là cơ sở để Trung Quốc tiến hành đóng tàu, đó là một thách thức chung cho bất kỳ quốc gia nào muốn mở rộng hoạt động hải quân trong thế kỷ 20.
Trở ngại lớn nhất của việc mở rộng hàng hải không phải là ngân sách hay hiệp ước giải trừ quân bị mà là việc thiếu chuyên môn để dịch các bản thiết kế một cách chi tiết cho các thợ đóng tàu có thể thực hiện công việc của mình.
Thêm vào đó, thách thức đối với Trung Quốc là tuyển dụng và đào tạo đội ngũ chuyên gia thiết kế có đủ năng lực trong thời điểm quốc gia này đang mở rộng lĩnh vực hải quân của mình ở nhiều góc độ khác nhau sẽ khiến chiếc tàu sân bay mới sẽ là bản sao trực tiếp của tàu Liêu Ninh.
Theo thông cáo báo chí do South China Morning Post cung cấp thì chiếc tàu sân bay mới có lượng giãn nước tiêu chuẩn 50.000 tấn, với khối lượng nhẹ hơn một chút so với tàu Liêu Ninh. Tuy nhiên, tàu có nhiều chỗ hơn cho chiến đấu cơ và có đường băng cất cánh kiểu nhảy cầu do các phi công chiến đấu cơ J-15 đã được huấn luyện trên tàu Liêu Ninh và có thể chuyển tiếp nhuần nhuyễn sang tàu sân bay mới.
(PLO)- Nước đậu bắp là nguồn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa và có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu, tăng khả năng miễn dịch và thậm chí thúc đẩy giảm cân lành mạnh.
(PLO)- Hôm nay, đại diện VKS sẽ luận tội, đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.
(PLO)- Nga tung bom FAB-1500 - vũ khí mới có sức công phá kinh khủng vào chiến trường, gây lo ngại lớn cho lính Ukraine vì tầm bắn của hệ thống phòng không hiện tại không đủ sức ngăn chặn.
(PLO)- Tiêm kích Rafale của Pháp trở nên đắt hàng tới mức nhà sản xuất không thể đáp ứng kịp nhu cầu. Tiêm kích này được dùng nhiều tại Ấn Độ và một số nước Trung Đông.
(PLO)- Từ các vị trí phòng thủ, lực lượng Ukraine ở TP Avdiivka đang bị yếu hơn về hỏa lực, thiếu nguồn tiếp tế quan trọng và đang đối mặt đà tiến công của Nga.
(PLO)- Vụ rò rỉ đoạn ghi âm được cho là có nội dung rằng Đức sẽ gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine đang khiến quan hệ Berlin và Moscow dậy sóng. Vậy tên lửa Taurus nguy hiểm đến mức nào và liệu Đức sẽ chuyển giao chúng cho Kiev?
(PLO) - Những hệ thống phòng không Nga không được thiết kế để đối phó các cuộc tấn công của Ukraine ở phía nam, mà là để đối phó các cuộc tấn công của NATO ở phía tây.
(PLO) - Bom lượn của Nga hiệu quả trong việc tấn công các vị trí của Ukraine, thậm chí có thể xuyên thủng boongke dưới lòng đất và đặt ra mối đe dọa đáng kể cho binh lính Ukraine.
(PLO)- Không quân Israel triển khai các tiêm kích do Mỹ sản xuất như F-15, F-35 và F-16 không kích phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) kể từ ngày 7-10-2023.
(PLO)- Ukraine vừa nhận được hệ thống phòng không mới Oerlikon Skynex của Đức với khả năng bắn 1.000 viên đạn/phút, được thiết kế để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) của Nga.
(PLO)- Nga đang mắc sai lầm về chiến thuật tác chiến xe tăng tại TP Avdiivka (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine) và chịu thiệt hại lớn, tương tự sai lầm Ukraine từng mắc phải trong cuộc phản công hồi tháng 6-2023, theo giới quan sát.
(PLO)- Quân đội Mỹ ký hợp đồng với công ty quốc phòng BAE Systems của Anh khởi động lại dây chuyền sản xuất linh kiện pháo M777 để gửi tới Ukraine nhằm tân trang các khẩu pháo cũ.
(PLO)- Liên tục tập kích tên lửa vào Ukraine, ngoài việc cố gắng phá hủy các mục tiêu ở nước láng giềng, Nga có thể còn đang cố dẫn dụ Ukraine sử dụng hết tên lửa Patriot vốn có hạn của nước này.
(PLO)- Ukraine tuyên bố bắn hạ 10/10 tên lửa siêu thanh Kinzhal trong cuộc tấn công lớn của Nga hôm 2-1. Trong khi đó, Nga nói mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, tất cả mục tiêu đã bị đánh trúng.
(PLO)- Tên lửa Kh-32 được đánh giá hoàn toàn bất khả xâm phạm trước hệ thống phòng không đối phương vì có thể chịu đựng được đòn tấn công từ pháo quay cỡ nòng 20 mm hoặc tên lửa không đối không.
(PLO)- Theo chuyên gia, khi Nga tăng gấp đôi tốc độ sản xuất tiêm kích Su-57, Không quân Ukraine sẽ bắt đầu cảm nhận được tác động của việc Nga triển khai máy bay này trong những tháng sắp tới.
(PLO)- Việc Armenia đặt mua vũ khí từ Pháp và Ấn Độ cho thấy nước này đang thực hiện các bước đi thực tế để giảm phụ thuộc vào khí tài quân sự Nga – một đồng minh lâu năm của Armenia.
(PLO)- Hamas thời gian qua luôn nâng cấp vũ khí cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt tăng số lượng các loại vũ khí chống tăng, khiến Israel gặp nhiều khó khăn tại Gaza.