Ấn Độ: Cấm ngồi trên nóc tàu hỏa

Bộ Đường sắt Ấn Độ tuyên bố sẽ nhân rộng điển hình này trên toàn tuyến đường sắt cả nước dài 25.000 km.

Phát biểu với báo chí, hãng Western Railway thừa nhận dù biết đình chỉ tàu hỏa chạy có thể gây rối loạn giao thông nhưng cần thiết phải làm thế để bảo đảm an toàn cho hành khách.

Ấn Độ: Cấm ngồi trên nóc tàu hỏa ảnh 1

Tại Mumbai, không hiếm cảnh hành khách đu bám, chen lấn nhau trên tàu hỏa và đi lậu vé bằng cách trèo lên nóc tàu dù giá vé khá rẻ (ảnh: Reuters). Với thẻ có giá 1.500 rupee (0,6 triệu đồng VN), hành khách có thể đi tàu suốt ba tháng. Mạng lưới đường sắt Mumbai hiện là tuyến đường sắt nguy hiểm nhất thế giới. Mỗi ngày trung bình có 17 người chết. Nguyên nhân do cố băng qua đường ray, bị ngã từ tàu hỏa, hoặc ngồi trên nóc toa bị điện giật.

MINH NHỰT (Theo The Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm