Tai nạn nghiêm trọng ở công trường dự án đường sắt trên cao

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 6-11 tại công trình dự án đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh trên đoạn đường Nguyễn Trãi – Hà Đông (Hà Nội). Theo đó tại điểm nút xây dựng trước cổng Học viện Y học cổ truyền (Hà Đông), trong lúc các công nhân đang cẩu sắt phục vụ thi công công trình thì bị đứt cáp, sắt rơi xuống đường khiến một người chết, ba người bị thương.

Hiện đoạn đường xảy ra tai nạn đang được các cơ quan chức năng phong tỏa và điều tra nguyên nhân.

Vietnam+ dẫn lời ông Bạch Quốc Việt, Trưởng phòng Vệ sinh An toàn Lao động thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cho hay: Phòng đã nhận được thông tin và đã cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường vụ tai nạn để làm việc. Phó Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đang trực tiếp có mặt tại hiện trường.

Theo Vietnam+, trong số các xe máy nằm ngang tại hiện trường, có hai xe mang biển kiểm soát: 33P-97855, 29G-13342. Một nạn nhân tên là Nguyễn Như Ngọc, sinh năm 1981, trú tại Gia Lâm-Hà Nội. Anh Ngọc đang học văn bằng hai tại Học viện An ninh
Đơn vị thi công tại khu vực này là Xí nghiệp cầu 17, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1.

Một số hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn: 

Tai nạn nghiêm trọng ở công trường dự án đường sắt trên cao ảnh 1
 

Tai nạn nghiêm trọng ở công trường dự án đường sắt trên cao ảnh 2
 

Tai nạn nghiêm trọng ở công trường dự án đường sắt trên cao ảnh 3
 

Tai nạn nghiêm trọng ở công trường dự án đường sắt trên cao ảnh 4

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm