1. Đội tuyển đến từ quốc gia nhỏ bé nhất: Slovenia
ĐT Slovenia đến từ đất nước có số dân là hơn 2 triệu người và diện tích là hơn 20 nghìn km2. Ảnh: Getty Images
2. Cầu thủ cao nhất: Nikola Zigic - 2,03m (Serbia)

Vượt qua Peter Crouch, Nikola Zigic trở thành cầu thủ có chiều cao tốt nhất tại World Cup 2010, 2,03m. Ảnh: Getty Images
3. HLV nhiều tuổi nhất: Otto Rehhagel - 71 tuổi (ĐT Hy Lạp)

Otto Rehhagel năm nay đã bước sang tuổi 71. Người hâm mộ Ở Hy Lạp coi ông như vị thánh vì kỳ tích đưa ĐTQG nước này vô địch Euro 2004 Ảnh: Getty Images
4. HLV trẻ nhất: Vladimir Weiss - 45 tuổi (Slovakia)

Nhà cầm quân người Slovakia năm nay chỉ mới ở 45 tuổi. Ảnh: Reuters
5. Cầu thủ trẻ nhất: Tommy Oar - 18 tuổi (Australia)

Mới bước sang tuổi 18 nên Tommy Oar (phải) là cầu thủ trẻ nhất tại World Cup năm nay. Ảnh: Getty Images
6. Cầu thủ nhiều tuổi nhất: David James - 39 tuổi (Anh)

Năm nay đã 39 tuổi, nhưng David James vẫn được HLV Capello đặt niềm tin. Đây cũng là kỳ World Cup thứ 3 trong sự nghiệp của anh. Ảnh: Getty Images
7. Đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại: Anh - 34 bàn

Đội bóng Tam sư đã ghi tổng cộng 34 bàn/107 bàn ở bảng đấu của mình, trung bình 3,4 bàn/trận. Ảnh: Reuters
8. Đội để thủng lưới ít nhất ở vòng loại: Australia - 1 lần
Thủ thành Mark Schwarzer chỉ một lần duy nhất vào lưới nhặt bóng ở vòng loại. Ảnh: Getty Images
9. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng loại: Theofanis Gekas (Hy Lạp) và Humberto Sauzo (Chile) - 10 bàn.

Cả Theofanis Gekas (trái) và Humberto Sauzo (phải) cùng ghi được 10 bàn. Ảnh: Getty Images
10. Đội tuyển có thành tích tốt nhất trong lịch sử World Cup: Brazil - 5 lần vô địch

Brazil là đội tuyển giành nhiều chức vô địch World Cup nhất trong lịch sử với 5 lần, cùng với 19 lần vượt qua vòng loại và 7 lần vào đến trận chung kết. Ảnh: AP
Theo H.N.V tổng hợp (VNN)