
Ba loài thú lông nhím mỏ dài
Trên thế giới hiện còn ba loài thú lông nhím mỏ dài. Đặc biệt nhất là con thú lông nhím mỏ dài được phát hiện ở núi Foja, Indonesia. Theo công bố Hiệp hội Động vật học Luân Đôn ngày 19-11-2010, đây là loài động vật có vú hiếm và độc đáo nhất về mặt di truyền trên hành tinh ở chỗ chúng đẻ trứng. Chúng được Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (International Union for Conservation of Nature - IUCN) xếp vào loài cực kỳ nguy cấp.

Dơi đuôi ngắn
Kể từ năm 1967, loài dơi này mới lại được tìm thấy ở Maori New Zealand. Loài này chuyên trốn trong đất để khỏi phải lo đối phó với những hiểm họa từ phía con người và những con thú tham ăn khác.

Cá heo sông Dương Tử
Là loài cá heo nước ngọt có ở sông Dương Tử (Trung Quốc). Loài này có thể bị tuyệt chủng, chỉ có 13 con được tìm thấy trong một cuộc điều tra từ năm 1997 đến 1999.
Baiji thường bị đánh lưới, bị thuyền bè đâm hoặc chết vì ô nhiễm do phát triển công nghiệp tràn lan.

Chuột túi nhỏ bé sống ở núi
Theo các chuyên gia, những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở đông nam Úc là nguyên nhân của tình trạng suy giảm loài thú có túi độc đáo này. Chúng được cho là đã tuyệt chủng cho đến khi một con được tìm thấy vào năm 1966.

Chuột mỏ dài Hispaniolan và Cuba
Được tìm thấy ở đảo Hispaniolan (ranh giới giữa hai quốc gia Haiti và Dominica) và Cuba vào năm 2003. Tuy nhiên, chúng không phải là động vật gặm nhấm.
Chuột mỏ dài là loài động vật có vú duy nhất bắt mồi bằng nọc độc nhờ các rãnh khía đặc biệt trên răng.

Thỏ sống ven sông
Trong khi nhiều loài thỏ có thể đẻ 12 con trong một lứa và hai lứa trong một mùa thì những con thỏ sống ven sông thường đẻ mỗi lứa chỉ một con và chỉ sống trong vòng ba hoặc bốn năm trong tự nhiên. Loài động vật này sống phụ thuộc vào thảm thực vật và đất mềm, chỉ có thể tìm thấy dọc theo bờ sông vùng cao nguyên bán hoang mạc Karoo ở Nam Phi.

Tê giác đen và tê giác Sumatra
Sự suy giảm nhanh chóng của loài tê giác Sumatra ở Đông Nam Á và tê giác đen ở vùng trung và nam châu Phi đã đưa loài này đứng đầu trong sách các loài bị tuyệt chủng.

Thú có túi mũi đầy lông
Trong ảnh là một con vật đang được nói tới ở Queensland, Australia, nó đang nằm trong bẫy nhìn ra. Chỉ có ba nhánh của loài thú có túi mũi lông được biết đến còn tồn tại. Hiện nay chỉ có một bầy chưa đến một trăm cá thể loài này còn tồn tại và được bảo vệ khỏi những loài ăn thịt.

Lạc đà Bactria
Bactria là vùng đất nằm giữa rặng Hindu Kush và Amu Darya, nay giáp và thuộc một loạt nước gồm Afghanistan, Tadjikistan, Uzbekistan và Turkmenistan. Lạc đà Bactria này có hai bướu. Chúng bị tuyệt chủng do phải giành giật thức ăn và nước uống với thú nuôi, nhất là bị con người cho giao phối với các loài thuần hóa.
Lạc đà Bactria hoang dã cũng có sự thích nghi độc đáo trước khí hậu khắc nghiệt: bộ lông của nó dày đến mức khó tin trong mùa đông trở nên trơ trụi vào mùa hè, bên cạnh đó lớp đệm chân mềm và ướt như cái túi chứa đầy chất nhờn cử động như đôi giày đi tuyết nhằm giúp chúng không bị lún vào cát sa mạc.

Tê giác Java
Đây là loài tê giác hiếm nhất. Mặc dù gần 50 con còn sống sót được bảo vệ trong các khu vườn quốc gia ở Việt Nam và Java, Indonesia, mối hiểm họa từ việc săn bắn trộm lấy sừng đối với loài thú này vẫn hiện hữu.