2 tàu cá bị chìm trên biển, 6 thuyền viên được cứu sống

(PLO)- Vào lúc 9g30 ngày 3-12, hai tàu cá cách nhau hơn 18 hải lý bị chìm cùng thời điểm rất may không có thương vong xảy ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gởi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn liên quan đến hai tàu cábị chìm trên biển.

tàu cá
Tàu cá của tỉnh Bình Thuận bị chìm ngày 22-11 được trục vớt, lai dắt vào cảng La Gi. Ảnh BĐBP.

Theo đó, lúc 9 giờ 30 phút ngày 3-12, tàu cá BTh 85627 TS, có 6 thuyền viên, do ông Trần Ngọc Của (42 tuổi, ngụ phường Bình Hưng, TP Phan Thiết) làm thuyền trưởng, khi đang khai thác hải sản tại khu vực cách cửa biển Phan Thiết khoảng 18 hải lý thì bị sóng đánh chìm tàu.

Rất may cả 6 thuyền viên đã được tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực trên cứu vớt an toàn, sức khỏe các lao động ổn định. Thuyền trưởng tàu cá BTh 85627 TS và gia đình đang tiến hành thuê phương tiện trục vớt tàu cá bị chìm kéo vào bờ để sửa chữa.

Cùng thời điểm trên, tàu cá BTh 99918 TS, công suất 250 CV, do ông Trần Văn Sang (35 tuổi, ngụ Tiến Thành, Phan Thiết) làm chủ, khi đang neo đậu tại khu vực bãi ngang Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam thì bị phá nước dẫn đến chìm tàu.

Thời điểm tàu cá trên bị chìm không có thuyền viên trên tàu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Tân Thành cùng ngư dân địa phương đã kịp thời hỗ trợ trục vớt tàu cá bị chìm. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BTh 99918 TS đã được trục vớt, kéo lên bờ.

Sau khi tiếp nhận thông tin sự cố chìm hai tàu cá, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Thanh Hải và đồn Biên phòng Tân Thành cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chủ phương tiện và ngư dân địa phương hỗ trợ, hướng dẫn trục vớt phương tiện bị chìm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm