Truy tìm tài xế cán nát tay thanh niên rồi bỏ chạy

Chiều 14-8, sau một ngày cấp cứu, phẫu thuật cắt cụt cánh tay, anh Kha Văn Ninh (24 tuổi, Bí thư Chi đoàn bản Na Tổng, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, Nghệ An)- đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn khiếp sợ, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn.

Anh Ninh được người dân gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu.

Trước đó, trưa 13-8, anh Ninh đi xe máy từ nhà ở huyện Tương Dương xuống huyện Thanh Chương (Nghệ An) để đón vợ và con nhỏ. Khi anh Ninh đi trên quốc lộ 7A (đoạn qua xã Lạng Khê, huyện Con Cuông) thì bị tai nạn giữa xe máy và xe ô tô. Vụ tai nạn khiến bàn tay trái của anh Ninh bị nát bét, anh bị ngất xỉu.

Sau khi xảy ra tai nạn thay vì đưa anh Ninh đi cấp cứu thì tài tế xe ô tô lái xe bỏ chạy trốn. Sau đó, người dân phát hiện, gọi xe cứu thương đến chở anh Ninh xuống BV Đa khoa huyện Con Cuông cấp cứu. Do bị thương quá nặng, anh Ninh được chuyển lên BV Chấn thương- Chỉnh hình tỉnh Nghệ An cấp cứu, phẫu thuật cắt bỏ từ khuỷu tay đến bàn tay trái.

Sau vụ tai nạn, tài xế xe ô tô bỏ chạy, anh Ninh bị nát bàn tay phải cắt cụt cánh tay trái.

Chiều 14-8, Cơ quan công an huyện Con Cuông đã cử cán bộ đến BV Chấn thương- Chỉnh hình tỉnh Nghệ An gặp nạn nhân Ninh để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, hiện công an vẫn chưa tìm được chiếc xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm