Anh chuẩn bị gửi quân lính qua Ukraine

Luân Đôn cũng đưa ra lời cảnh báo rằng Nga cũng sẽ chuyển hướng sang gây bất ổn cho các quốc gia khác nếu các nước không có động thái ngăn chặn việc này.

Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu trước Ủy ban lập pháp Quốc hội Anh: “Trong tháng tới chúng ta sẽ triển khai quân nhân Anh tới Ukraine để cố vấn huấn luyện, thông tin tình báo chiến thuật cho công tác hậu cần và chăm sóc y tế.”

Ông nhấn mạnh rằng quân nhân Anh sẽ không góp mặt trên tiền tuyến và không tham gia vào các hoạt động chiến đấu. “Chúng tôi cũng đang cùng với Ukraine phát triển một chương trình huấn luyện bộ binh để nâng cao sức bền của lực lượng quân đội.”

 Thủ tướng Anh cho biết Anh sẽ giúp Ukraine huấn luyện quân đội (Nguồn: Reuters)

Thông báo của thủ tướng David Cameron được đưa ra sau khi lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đã đồng ý đưa phóng viên tới giám sát việc rút vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến theo hiệp định ngừng bắn. Tuy nhiên, phía Kiev vẫn khăng khăng cho rằng đối phương đang lợi dụng hiệp định ngừng bắn cho mục đích khác sâu xa hơn. 

Ông Cameron cũng không loại trừ phương án trong tương lai sẽ trang bị thêm nhiều loại vũ khí khác cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện nay Anh chỉ đang tiến hành phương án hỗ trợ quân sự phi sát thương.

Thủ tướng Anh cũng “lớn tiếng” cảnh báo: “Những cuộc chiến gây chia rẽ nội bộ nghiêm trọng hơn sẽ sớm diễn ra. Tiếp theo sẽ có thể là Moldova hay là một trong các quốc gia Baltics.” 

Đáp lại, phát biểu với phóng viên ở Paris sau cuộc gặp gỡ với các bộ trưởng ngoại giao Pháp, Đức và Nga, ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết nước này mong muốn tăng cường khả năng phòng vệ và cũng đang tiến hành đàm phán song phương với một số quốc gia xin hỗ trợ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm